'Hà Nội FC và Viettel sẽ vươn lên mạnh mẽ'

02/03/2021 11:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, đội đang xếp đầu bảng là Hải Phòng sẽ khó duy trì được thứ hạng cao ở BXH. Trong khi đó, các CLB xếp nhóm dưới như Hà Nội FC hay Viettel sẽ vươn lên mạnh mẽ.

Hà Nội FC, Viettel có kịp bừng tỉnh?

Hà Nội FC, Viettel có kịp bừng tỉnh?

LS V-League 2021 trong quãng nghỉ vì dịch Covid-19 đã mang lại những tác động khác nhau trên nhiều phương diện, từ công tác tổ chức, phòng chống dịch cũng như phong độ của cầu thủ. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, với những đội bóng không có được sự khởi đầu trơn tru thì đó có thể được coi như khoảng lặng cần thiết để họ tự nhìn ngó, kiểm tra lại mình khi bóng lăn trở lại.

Trước khi V-League chính thức quay trở lại vào ngày 13/3, Hải Phòng đang là đội xếp đầu BXH sau 2 trận toàn thắng. Xếp sau Hải Phòng lần lượt là B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng khi 2 đội bóng này cũng có được 6 điểm sau 2 vòng đấu.

Trong khi đó, những ứng cử viên vô địch như Hà Nội hay Viettel đang ngụp lặn ở nửa cuối BXH. Nhà ĐKVĐ V-League Viettel mới chỉ có được 1 trận hòa và xếp vị trí thứ 11. Còn đội bóng Thủ đô đứng cuối bảng sau 2 trận toàn thua.

Tuy nhiên, theo dự đoán của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, thứ hạng của các đội sẽ có nhiều sự thay đổi sau vài vòng đấu khi V-League trở lại vào giữa tháng 3.

"Việc Hải Phòng hay Bình Dương có được thứ hạng sau những vòng đấu đầu tiên có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Hải Phòng từng vất vả trụ hạng ở mùa giải trước. Bên cạnh đó, so về chất lượng nhân sự, Hải Phòng cũng chỉ mức trung bình tại V-League.

Hải Phòng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Viettel ngay trên sân khách. Dẫu vậy, khi Hải Phòng đang có phong độ tốt mà V-League tạm dừng vì dịch thì đương nhiên họ là đội bóng nuối tiếc nhất. Rất có thể, khi V-League trở lại các cầu thủ Hải Phòng không còn duy trì được sự hưng phấn và điểm rơi phong độ như ở 2 vòng đấu đầu tiên.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội FC, Viettel, BXH V-League, lịch thi đấu V-League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, VFF, VPF
Sự trở lại của những trụ cột như Hùng Dũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC

Về trường hợp của tân binh Bình Định, tôi đánh giá đây sẽ là đội bóng ngựa ô của mùa giải. Lực lượng của họ tương đối tốt và nếu duy trì được sự tập trung tối đa, Bình Định sẽ tạo nên nhiều bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Còn về B.Bình Dương, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện trước thềm mùa giải mới cũng tạo nên cú hích tinh thần cho cầu thủ. Ai cũng muốn chơi nỗ lực và cống hiến hết mình để chiếm được sự lòng tin của HLV Phan Thanh Hùng. B.Bình Dương có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh tốt nên tôi nghĩ họ sẽ có thể duy trì thứ hạng ở nhóm trên", cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh đưa ra nhận định.

Bên cạnh đó, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng, Hà Nội FC hay Viettel sẽ trở lại mạnh mẽ: "Hà Nội FC và Viettel gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự ở những vòng đầu tiên. 2 đội bóng này có những ca chấn thương ở những vị trí chủ chốt.

Viettel mất tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc, trung vệ Ngọc Hải và Tiến Dũng. Hà Nội FC không có Văn Hậu, Moses vì chấn thương. Ngoài ra, những cầu thủ mới trở lại như Duy Mạnh hay Đình Trọng cũng chưa có thể lực và cảm giác bóng tốt nhất. Đó là những nguyên nhân chính dẫn tới thành tích bết bát của 2 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch".

"V-League tạm hoãn là điều tích cực đối với Hà Nội và Viettel bởi 2 đội bóng này có thêm thời gian để các cầu thủ hồi phục chấn thương và thể lực. Sự trở lại của các cầu thủ trụ cột sẽ làm gia tăng đáng kể sức mạnh của Hà Nội và Viettel. Tôi tin là Hà Nội FC và Viettel sẽ sớm trở lại bằng những chiến thắng liên tiếp", chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm