Long An kiểm soát chặt biên giới, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa vừa yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, quản lý chặt việc hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người...
Long An kiểm soát chặt biên giới, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm ảnh 1Lực lượng Biên phòng tuần tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, quản lý chặt chẽ việc hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người, các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường…

Các ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đặc biệt, bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Lực lượng chức năng xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

[An Giang: Dựng lũy thép kiểm soát chặt khu vực biên giới]

Tỉnh Long An đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường và siết chặt việc kiểm soát biên giới; tập trung kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh và ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc buôn lậu hàng hóa, gian lận thương mại.

Các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương nhất là các địa phương tiếp giáp biên giới để kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên các cơ sở lưu trú và việc khai báo cư trú trên địa bàn; tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông, lưu thông trên các tuyến đường đi qua địa bàn các huyện biên giới nhằm ngăn chặn, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc buôn lậu hàng hóa qua biên giới.

Lực lượng chức năng khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra các vụ việc tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để đưa ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung trong toàn tỉnh.

Đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Long An đã bắt giữ hàng chục đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Điển hình, Đồn Biên phòng Bến Phố và Đồn Biên phòng Sông Trăng đã phát hiện, bắt giữ 19 đối tượng xuất cảnh trái phép vào ngày 24-25/2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục