Quả cầu Vàng 2021: 'The Crown' liên tiếp đoạt 4 giải thưởng

Bộ phim "The Crown" giành 4 giải thưởng gồm Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam diễn chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Quả cầu Vàng 2021: 'The Crown' liên tiếp đoạt 4 giải thưởng ảnh 1Josh O'Connor và Emma Corrin giành giải diễn viên chính xuất sắc nhất. (Nguồn: cnet)

Bộ phim "The Crown" đã liên tiếp đoạt 4 giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2021 cho các thể loại quan trọng nhất gồm "Phim truyền hình xuất sắc nhất," "Nam diễn chính xuất sắc nhất" cho Josh O'Connor, "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Emma Corrin và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" Gillian Anderson.

Phát biểu khi được nhận giải, Gillian Anderson đã gửi lời cảm ơn tới toàn bộ thành viên của đoàn phim, đặc biệt là biên kịch Peter Morgan - người đứng sau thành công của series về Hoàng gia Anh này.

Trong khi đó, Josh O'Connor - người vào vai Thái tử Charles trong mùa 3 và mùa 4 series ăn khách của Netflix chia sẻ: "Tôi rất may mắn khi vẫn được làm việc trong bối cảnh có nhiều người không thể đi làm hoặc đang phải cách ly do đại dịch. Tôi hy vọng chúng ta đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu."

O'Connor cũng kêu gọi chính phủ các nước nên đầu tư thêm vào các hoạt động chăm lo sức khỏe cho người dân và vinh danh những y bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch.

Còn Emma Corrin (vào vai Công nương Diana) đã gửi lời tri ân tới nhân vật quá cố này: "Cảm ơn Diana rất nhiều. Người đã dạy tôi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm vượt trên mọi thước đo."

Khởi chiếu từ năm 2016, series phim "The Crown" kể về cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II từ thời niên thiếu cho tới thời điểm hiện tại. Hai mùa đầu của series này từng đoạt nhiều giải truyền hình hàng đầu như Quả cầu Vàng và Emmy.

Mùa thứ tư của "The Crown" tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi có nhiều tình tiết về cuộc đời của công nương Diana từ khi bước chân vào hoàng gia Anh. Theo nhà sản xuất, phần 6 sẽ là mùa cuối của series phim này.

Ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất," bộ phim "Minari" đã giành chiến thắng. Trước lễ trao giải, bộ phim gây tranh cãi vì được hai hãng phim Hollywood (Mỹ) là A24 và Plan B Entertainment (do Brad Pitt và Jennifer Aniston sáng lập) sản xuất.

[Quả cầu Vàng 2021: Những giải thưởng đầu tiên đã có chủ]

Tuy nhiên, Ban tổ chức Quả cầu Vàng 2021 cho biết phim chủ yếu sử dụng dàn diễn viên và ngôn ngữ Hàn Quốc nên vẫn phù hợp với các điều kiện dự tranh giải thưởng tại hạng mục này.

Theo đạo diễn Lee Isaac Chung - người thổi hồn cho bộ phim này: "Minari có nghĩa là cây cần nước - loài thực vật có sức sống mãnh liệt, luôn có thể đâm chồi từ những mảnh đất khô cằn nhất và đây được xem là hình ảnh biểu trưng cho tính kiên cường của người nhập cư tại Mỹ."

Quả cầu Vàng 2021: 'The Crown' liên tiếp đoạt 4 giải thưởng ảnh 2Một cảnh trong phim Minari. (Nguồn: latimes)

Minh tinh Rosamund Pike đã có Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh - Hài hoặc nhạc kịch" cho vai một ả lừa đảo trong phim "I Care A Lot."

Vinh dự này đã đến với Pike ở lần thứ ba cô nhận được đề cử. Theo đánh giá của tờ The Guardian, giải thưởng này sẽ tiếp sức cho cô trong cuộc đua giành tượng vàng Oscar vào tháng 4 tới.

Trong khi đó, bộ phim "Soul" của hãng phim Disney đã đoạt cú đúp trong lễ trao giải Quả cầu Vàng 2021 tại hạng mục "Nhạc phim hay nhất." Ba nhạc sỹ Trent Reznor, Atticus Ross và Jon Batiste đã cùng nhau chia sẻ giải thưởng này, giống như khi họ đã hợp tác để tạo nên những giai điệu lay động lòng người xem.

Trước đó, "Soul" cũng đã được vinh danh là "Phim hoạt hình hay nhất năm" tại Quả cầu Vàng lần thứ 78. Trên thực tế, chiến thắng của "Soul" khá dễ đoán bởi trong năm vừa qua rất ít tác phẩm hoạt hình được ra rạp do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tác phẩm có tựa tiếng Việt "Cuộc sống nhiệm màu" xoay quanh Joe - một giáo viên ban nhạc trung học khao khát trở thành nhạc sĩ chơi jazz nhưng liên tục thất bại. Khi có cơ hội được biểu diễn trong nhóm nhạc mơ ước, Joe bất ngờ gặp tai nạn. Anh chết, bước sang thế giới bên kia, nơi tập hợp những linh hồn chờ đợi để tái sinh đến kiếp khác.

Tại đây, Joe gặp gỡ và trở thành bạn bè với 22 - linh hồn không còn thấy ý nghĩa của việc tồn tại trong cuộc sống thực tế. Phim mang góc nhìn hài hước, vui nhộn, giới thiệu thế giới viễn tưởng đa màu sắc với những linh hồn kiếm tìm mục tiêu sống của bản thân. Chất liệu nhạc Jazz được tận dụng cũng tạo nhiều cảm xúc cho phim.

Ở hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất" của Quả cầu Vàng 2021, bài hát Io Sì (Seen) do nữ ca sỹ Laura Pausini thể hiện trong phim "The Life Ahead" đã giành chiến thắng.

Tại lễ trao giải thực hiện theo hình thức trực tuyến đang diễn ra, nhà làm phim Aaron Sorkin đã được vinh danh ở hạng mục "Biên kịch xuất sắc" cho kịch bản phim dựa trên vụ kiện có thật của nhóm Chicago 7 tại Mỹ năm 1968.

Có đề tài xoay quanh phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam tại Chicago, tác phẩm - do chính Sorkin đạo diễn và Netflix sản xuất - cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải "Phim điện ảnh hay nhất-Chính kịch" năm nay.

Phát biểu nhận giải, Aaron Sorkin đã cảm ơn các ứng cử viên nữ Emerald Fennell, Chloe Zhao và Regina King - cùng được đề cử hạng mục biên kịch - vì họ đã truyền cảm hứng cho con gái anh: "Các bạn là lý do con gái tôi muốn theo đuổi nghề làm phim. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó."

Trong khi đó, "người khổng lồ xanh" Mark Ruffalo thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình ngắn tập (Limited Series)" với vai diễn trong mùa 1 series "I Know This Much Is True."

Những hình ảnh được truyền trực tiếp (livestream) đã cho thấy gia đình của nam diễn viên sinh năm 1967 này đã rất hạnh phúc và ôm chầm lấy nhau. Trong bài phát biểu cảm tưởng sau khi nhận giải, nam diễn viên này đã kêu gọi cộng đồng thế giới cùng nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Danh hài Jason Sudeikis đã giành giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục "Nam diễn viên chính series truyền hình, hài xuất sắc nhất," nhờ vai huấn luyện viên bóng bầu dục trong bộ phim "Ted Lasso."

Tác phẩm này là câu chuyện xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười khi xảy ra những khác biệt về văn hóa giữa Anh và Mỹ khi vị huấn luyện viên này được mời sang Anh làm việc.

Phim sitcom "Schitt's Creek" cũng thắng lớn khi được vinh danh là "Series truyền hình hài hay nhất". Mùa thứ 6 của bộ phim này (phát hành năm 2020) trước đó đã gây bất ngờ khi thắng 9 giải tại Primetime Emmy hồi năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục