'Tom và Jerry' gây náo loạn Bắc Mỹ

Ngành điện ảnh Bắc Mỹ đã cho thấy triển vọng sớm phục hồi khi bộ phim hoạt hình chuyển thể người đóng "Tom and Jerry" của hãng Warner Bros. ra mắt thành công ngoài mong đợi, trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất từ đầu năm đến nay.

Chú thích ảnh
Phiên bản "Tom and Jerry" lần này là sự kết hợp giữa đồ họa máy tính và phim người đóng. Ảnh: madeinatlantis.com

Theo các số liệu của hãng Comscore công bố ngày 28/2, cuối tuần qua, bộ phim "Tom and Jerry" đã thu về tổng cộng 13,7 triệu USD từ 2.475 cụm rạp, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Đây cũng là doanh thu mở màn cao thứ hai ở khu vực kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chỉ sau tác phẩm siêu anh hùng "Wonder Woman 1984" cũng của Warner Bros. ra mắt cuối tháng 12/2020 với doanh thu 16,7 triệu USD. 

Tại thị trường nước ngoài, "Tom and Jerry" gặt hái thêm 25,1 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 38,8 triệu USD.

Phiên bản "Tom and Jerry" lần này là sự kết hợp giữa đồ họa máy tính và phim người đóng (live-action), tương tự serie phim "Alvin and the Chipmunks" từng làm mưa làm gió màn ảnh rộng các năm 2007, 2011 và 2015. Sau nhiều năm chành chọe, nay cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất thế giới Tom và Jerry đã làm hòa, khăn gói rời khỏi mái nhà chung và bắt đầu hành trình của riêng mình. Chú chuột Jerry hiện trú ngụ tại khách sạn Royal sang trọng, nơi sắp sửa diễn ra đám cưới của một cặp đôi nổi tiếng. Cô nhân viên mới Kayla được giám đốc giao nhiệm vụ đuổi Jerry đi nên đã mang về chú mèo Tom vốn dày dặn kinh nghiệm đối phó với lũ chuột. Từ đây, cuộc chiến thế kỷ không hồi kết giữa Tom và Jerry lại tiếp diễn, mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cho khách sạn sang chảnh ở New York và những con người ở đây. Với yếu tố hài hước, vui tươi cùng điểm nhấn về hình ảnh và âm nhạc, "bầu trời tuổi thơ" Tom và Jerry chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời dành cho mọi thế hệ khán giả.

Với màn ra mắt ấn tượng của tân binh "Tom and Jerry", quán quân liên tiếp hai tuần trước đó là "The Croods: A New Age" đã ngậm ngùi lùi một bậc xuống vị trí thứ hai với cách biệt doanh thu khá lớn. Với 1,21 triệu USD thu về trong tuần thứ 14 công chiếu, tổng doanh thu của bộ phim hoạt hình của Universal và DreamWorks là 52,38 triệu USD ở Bắc Mỹ và 156,11 triệu USD trên toàn cầu. 

Là bộ phim đầu tay của đạo diễn Joel Crawford, "The Croods: A New Age" có chi phí sản xuất 65 triệu USD, với sự tham gia lồng tiếng của nhiều ngôi sao như Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone và Ryan Reynolds. Đây là phần tiếp theo của bộ phim phát hành năm 2013, kể về cuộc phiêu lưu của gia đình Croods tìm kiếm nơi an toàn hơn để sinh sống và sau đó đã gặp một gia đình khác ở cao hơn họ vài bậc tiến hóa. Khi căng thẳng giữa hai bên nảy sinh, những mối đe dọa mới đã buộc hai gia đình phải học cách chung sống hòa thuận, tận dụng lợi thế của nhau để có thể cùng tồn tại.

Đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là bộ phim tâm lý gay cấn "The Little Things" của hãng Warner Bros., với 925.000 USD từ 1.853 cụm rạp. Như vậy, tổng doanh thu của bộ phim sau 5 tuần công chiếu là 12,9 triệu USD.

Do John Lee Hancock viết kịch bản và đạo diễn, bộ phim được khai màn từ ngày 29/1, quy tụ nhiều ngôi sao hạng A của Hollywood, trong đó phải kể đến 3 chủ nhân giải Oscar gồm Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto. "The Little Thing" xoay quanh cuộc truy đuổi của hai sĩ quan cảnh sát (do Washington và Malek thủ vai) nhằm bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt khiến cư dân Los Angeles khiếp sợ.

Phan An (TTXVN)
Manga Productions và NEOM sẽ thực hiện Phần thứ hai của phim hoạt hình “Future’s Folktales”
Manga Productions và NEOM sẽ thực hiện Phần thứ hai của phim hoạt hình “Future’s Folktales”

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 22 tháng 12 năm 2020 – một công ty con của Mohammed bin Salman “Misk” Foundation vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với NEOM để thực hiện Phần thứ hai của loạt phim hoạt hình Saudi Arabia có tên “Future’s Folktales” (tạm dịch: Các chuyện dân gian của tương lai) còn được gọi là Asatir: Mirai No Mukashibanashi. Điều này nối tiếp thành công của Phần thứ nhất, với lượng người xem vượt mốc 70 triệu trên khắp thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN