Nga phóng vệ tinh đầu tiên giám sát khí hậu Bắc Cực

Cơ quan cũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết ngày 28/2, một tên lửa Soyuz đã đưa vệ tinh đầu tiên của Nga giám sát khí hậu của vùng Bắc Cực.

Chú thích ảnh
Tên lửa Soyuz rời bệ phóng tại Baikonur mang theo một vệ tinh Arktika-M. Ảnh: ruptly.tv

Tên lửa Soyuz được phóng tại trung tâm phóng vệ tinh Baikonur tại Kazakhstan lúc 6h55 giờ GMT (13h55 giờ Việt Nam), mang theo một vệ tinh Arktika-M.

Theo thông báo của Roscosmos, hệ thống giám sát không gian về khí hậu và khí tượng thủy văn của vệ tinh Arktika được thiết kế để giám sát khí hậu và môi trường tại vùng Bắc Cực. Hệ thống này sẽ cần ít nhất 2 vệ tinh để vận hành hiệu quả.

Theo kế hoạch, vệ tinh Arktika-M thứ hai sẽ được phóng vào năm 2023. Các vệ tinh này sẽ cung cấp thông tin giám sát khí hậu suốt ngày đêm của bề mặt Trái Đất và các biển ở vùng Bắc Cực.        

Bích Liên (TTXVN)
Tên lửa đẩy Soyuz của Nga bị sét đánh giữa không trung
Tên lửa đẩy Soyuz của Nga bị sét đánh giữa không trung

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b của Nga đã bị sét đánh trúng chỉ 10 giây sau khi rời khỏi bãi phóng Plesetsk Cosmodrome, tuy nhiên nó không hề bị hư hại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN