Đơn vị đổ đất đá xuống vịnh Bái Tử Long xin lỗi, cam đoan hoàn nguyên

Công ty Phương Đông đã nộp phạt đủ số tiền cho Kho bạc Nhà nước huyện Vân Đồn và tổ chức nhân lực, phương tiện bốc xúc phần đất đá đổ xuống vịnh Bái Tử Long để hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu.
Công ty Phương Đông huy động phương tiện khắc phục hậu quả sai phạm, hoàn nguyên hiện trạng ban đầu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Công ty Phương Đông huy động phương tiện khắc phục hậu quả sai phạm, hoàn nguyên hiện trạng ban đầu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 26/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) Trương Mạnh Hùng cho hay, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đổ đất, san lấp và lấn chiếm vịnh Bái Tử Long, đơn vị vi phạm là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông (Công ty Phương Đông) đã nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung xử phạt.

Như TTXVN đưa tin, lợi dụng cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch COVID-19 và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty Phương Đông đã tổ chức cho phương tiện đổ đất xuống vịnh Bái Tử Long, san lấp và lấn chiếm mặt bằng trên diện tích đất chưa sử dụng do Ủy ban Nhân dân xã Đông Xá quản lý, nằm ngoài ranh giới đã được giao đất của công ty này.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Công ty Phương Đông đã đổ hàng nghìn khối đất, đá xuống vịnh Bái Tử Long với diện tích khoảng 16.000m2 phần mặt nước, bãi triều tại thôn Đông Tiến do Ủy ban Nhân dân xã Đông Xá quản lý, nằm ngoài ranh giới dự án đô thị Phương Đông do công ty này làm chủ đầu tư.

Vụ việc khiến nhân dân Vân Đồn nói chung và những người đang mưu sinh bằng nghề đào sá sùng ở bãi bồi khu vực này lo ngại, bất bình và phản ánh tới chính quyền địa phương. Theo người dân Vân Đồn, hành vi này làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển, mất đi nguồn lợi thủy sản, chủ yếu là con sá sùng có giá trị kinh tế cao.

Theo bà Nguyễn Thị Liên, thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá, Công ty Phương Đông đổ đất lấn biển làm ảnh hưởng đến việc khai thác sá sùng, đề nghị Công ty múc hết cát, đất đá và trả lại mặt bằng như trước. Sau khi múc hết đất đá đi, đề nghị Công ty phải đổ thêm cát vào để con sá sùng có thể sinh sống được trong thời gian sớm nhất.

Bà Điệp Thị Cam, thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá cho rằng, khi có dự án đổ đất, mở rộng hay nạo vét vịnh Bái Tử Long của Công ty Phương Đông, đề nghị các ban, ngành của huyện Vân Đồn phải tổ chức họp dân, thông báo cho người dân nắm được.

Đơn vị đổ đất đá xuống vịnh Bái Tử Long xin lỗi, cam đoan hoàn nguyên ảnh 1Công ty Phương Đông huy động phương tiện khắc phục hậu quả sai phạm. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, ngày 19/2, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn đã ra quyết định số số 05/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phương Đông, theo đó áp dụng hình phạt vi phạm hành chính là 100 triệu đồng và yêu cầu đơn vị này phải hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn giao cho các phòng chức năng và chính quyền xã Đông Xá thực hiện việc giám sát Công ty Phương Đông khắc phục hậu quả gây ra.

[Xử phạt 100 triệu đồng công ty đổ trộm đất ra vịnh Bái Tử Long]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Xá ông Phạm Văn Thùy cho biết, phía Công ty Phương Đông đã thực hiện nộp phạt đủ số tiền cho Kho bạc Nhà nước huyện Vân Đồn và tổ chức nhân lực, phương tiện bốc xúc phần đất đá đổ xuống vịnh Bái Tử Long để hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu.

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông Phạm Văn Quang thừa nhận sai phạm của phía đơn vị và cam đoan thực hiện nghiêm túc quyết định xử phạt hành chính của chính quyền địa phương.

Lý giải về vấn đề này, theo ông Phạm Văn Quang, việc đổ đất xuống vịnh Bái Tử Long xuất phát từ việc muốn tạo mặt bằng thuận lợi cho người dân khai thác sá sùng, khi xử lý xong sẽ bàn giao lại cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do “nóng vội,” chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng nên đã làm sai quy định.

Do đó, ông Phạm Văn Quang chính thức xin lỗi với bà con nhân dân Vân Đồn, cam đoan sớm hoàn trả lại nguyên trạng, để không làm ảnh hưởng đến việc khai thác nguồn lợi thủy sản của người dân.

Theo quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày Công ty Phương Đông nhận được quyết định xử phạt hành chính. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do phía Công ty Phương Đông chi trả.

Công ty Phương Đông là chủ đầu tư dự án Khu đô thị ven biển Phương Đông - một trong những dự án bất động sản lấn biển có quy mô lớn của tỉnh Quảng Ninh với hơn 170ha.

Khu đô thị được hình thành từ việc lấp phần diện tích không nhỏ của vịnh Bái Tử Long, ảnh hưởng đến 35ha bãi đào sá sùng trên khu vực bãi biển thuộc địa phận xã Đông Xá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục