Tiến độ tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 tại một số nước châu Âu

Anh đã tiêm chủng 19,39 triệu liều vắcxin, tương ứng 27,5% dân số, trong khi đó Đức đã tiêm chủng cho 4,3% dân số nước này với 5,54 triệu liều và Pháp đã tiêm chủng 3,97 triệu liều cho 3,8% dân số.
Tiến độ tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 tại một số nước châu Âu ảnh 1Tiêm vắcxin ngừa COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước châu Âu vẫn tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắcxin nhằm đẩy lui dịch COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh đã tiêm chủng 19,39 triệu liều vắcxin, tương ứng 27,5% dân số, trong khi đó Đức đã tiêm chủng cho 4,3% dân số nước này với 5,54 triệu liều và Pháp đã tiêm chủng 3,97 triệu liều cho 3,8% dân số.

Chính phủ Pháp đang đối mặt với những chỉ trích cho rằng chương trình tiêm chủng của nước này chậm trễ so với nhiều nước láng giềng.

Tuy nhiên, giới chức Pháp bảo vệ chương trình tiêm chủng của mình, cho rằng nước này thậm chí còn vượt cả Anh về tỷ lệ người được tiêm mũi vắcxin thứ hai để bảo vệ toàn diện người được tiêm chủng.

Độ tuổi trung bình được tiêm chủng tại Pháp là 72, Đức là 65 và Italy là 55. Chiến lược tiêm chủng ưu tiên người cao tuổi tại Pháp theo đó đã mang đến kết quả tích cực là giảm số ca nhiễm mới là người trên 80 tuổi.

[Dịch COVID-19: Các nhà lãnh đạo của EU thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng]

Liên quan vắcxin AstraZeneca, người đứng đầu chương trình vắcxin của Pháp Alain Fischer ngày 25/2 khẳng định vắcxin do AstraZeneca Plc phát triển này đạt chất lượng an toàn và hiệu quả sử dụng.

Cùng quan điểm trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông sẽ sẵn sàng tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Oxford/AstraZeneca nếu được đề nghị khi đến lượt.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh theo quan điểm của những nghiên cứu khoa học mới nhất, hiệu quả của vắcxin AstraZeneca đã được chứng minh.

Ông Macron từng đưa ra tuyên bố gây những hoài nghi về hiệu quả của vắcxin AstraZeneca khi cho rằng nó dường như không có hiệu quả với nhóm người trên 65 tuổi.

Tại Tây Ban Nha, ngày 25/2, sân vận động Wanda 68.000 chỗ ở thủ đô Madrid đã được huy động trở thành trung tâm tiêm chủng cho nhóm đối tượng là nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và bảo vệ dân sự. Khoảng 1.000 người đã được mời tới trung tâm này tiêm chủng.

Kể từ khi triển khai chương trình tiêm chủng vào cuối tháng 12/2020, đến nay Tây Ban Nha đã tiêm chủng cho 1,2 triệu người dân nước này. Chính phủ Tây Ban Nha đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số, sử dụng 47 triệu liều vắcxin vào cuối mùa Hè tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục