Syria tiếp nhận vắcxin ngừa COVID-19 từ một 'quốc gia thân thiện'

Bộ trưởng Y tế Syria Hassan Ghabash không cung cấp chi tiết về nguồn cung cấp vắcxin mà chỉ thông báo nó đến từ một “quốc gia thân thiện.”
Syria tiếp nhận vắcxin ngừa COVID-19 từ một 'quốc gia thân thiện' ảnh 1Một loại vắcxin phòng COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Syria ngày 25/2 thông báo đã nhận được những liều vắcxin ngừa COVID-19 từ một “quốc gia thân thiện.”

Bộ trưởng Y tế Syria Hassan Ghabash không cung cấp chi tiết về nguồn cung cấp số vắcxin trên.

Trước đó, có thông tin rằng theo thỏa thuận do Nga bảo trợ về việc trả tự do cho một phụ nữ Israel vượt biên giới vào Syria, Israel đã đồng ý mua số vắcxin Sputnik V trị giá 1 triệu USD để Syria sử dụng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chưa có liều vắcxin nào của người Israel được gửi tới Syria, song cũng không bác bỏ thông tin về lô vắcxin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục