Bắc Bộ tiếp tục có nắng ấm, trưa chiều giảm mây, trời nắng

Vào chiều tối, tại Thủ đô Hà Nội gió Đông Nam hoạt động mạnh ở mức cấp 2-3 (tốc độ gió đạt khoảng 15-22km/giờ) mang đến cảm giác lạnh khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và dễ bị cảm.
Góc phố đường Lý Thường Kiệt-Lê Thánh Tông sáng sớm ngày 25/2. (Ảnh: Vietnam+)
Góc phố đường Lý Thường Kiệt-Lê Thánh Tông sáng sớm ngày 25/2. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/2, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Ngày 25/2, Bắc Bộ tiếp tục có nắng ấm, thời gian có nắng từ khoảng trưa đến chiều. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 25 đến 28 độ C.

Vào chiều tối, tại Thủ đô Hà Nội gió Đông Nam hoạt động mạnh ở mức cấp 2-3 (tốc độ gió đạt khoảng 15-22km/giờ) mang đến cảm giác lạnh khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và dễ bị cảm. Người dân cần chú ý mặc thêm áo khoác để tránh bị đau đầu hoặc cảm lạnh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 25/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, sau không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

[Bắc Bộ sáng sớm sương mù, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ C]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục