Mỹ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để duy trì năng lực phòng thủ chung

Ngày 22/2, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã và sẽ tiếp tục duy trì mức độ sẵn sàng phòng thủ thích hợp, đồng thời khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn sẽ tiếp tục vững chắc hơn bao giờ hết.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chung tại thao trường Seungjin ở Pocheon, cách Seoul 65 km về phía đông bắc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, ông Kirby nhấn mạnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tin tưởng Tư lệnh Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) Robert Abrams đã phối hợp tốt với đồng minh Hàn Quốc nhằm duy trì khả năng sẵn sàng ở mức độ cao nhất có thể. Phát biểu này được đưa ra khi phóng viên đề nghị ông Kirby bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Seoul có thể tham vấn với Bình Nhưỡng về những cuộc tập trận quân sự chung nếu cần thiết.

Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành tập trận chung, ít nhất 2 lần trong một năm. Hai nước dự kiến tiến hành một cuộc tập trận chung vào tháng tới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết chương trình tập trận Mỹ-Hàn đã thay đổi, một phần do đại dịch COVID-19, song các lực lượng hỗn hợp vẫn duy trì huấn luyện và sẵn sàng.

Triều Tiên lâu nay vẫn phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Gần đây, Bình Nhưỡng tuyên bố triển vọng đối thoại của Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ sẽ phụ thuộc vào lộ trình của các cuộc tập trận như vậy.

Hoàng Minh (TTXVN)
Quan hệ Mỹ-Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì chặt chẽ dưới chính quyền mới của Mỹ
Quan hệ Mỹ-Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì chặt chẽ dưới chính quyền mới của Mỹ

Ngày 9/12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết ông muốn hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong tháng tới trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách thức nối lại hoạt động ngoại giao với Triều Tiên khi ông Joe Biden chuẩn bị nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN