Tập đoàn Kalashnikov ra mắt súng trường mới tại triển lãm vũ khí

Tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Kalashnikov gần đây đã ra mắt súng trường tấn công AK-19 tại triển lãm vũ khí ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
Khẩu súng trường mới AK-19. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) đưa tin triển lãm vũ khí IDEX-2021 đã khai mạc tại Abu Dhabi từ ngày 21/2 và kết thúc vào 25/2. Tại sự kiện này, “cha đẻ” của AK-47 Kalashnikov đã ra mắt súng trường tấn công AK-19 cỡ nòng 5,56×45mm. Đây là kích cỡ đạn tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dưới đây là video về AK-19 tại Abu Dhabi (nguồn: RT):

Khẩu AK-19 được sản xuất dựa trên súng trường tấn công AK-12. Tuy nhiên, AK-19 được trang bị thêm lỗ ngắm mới, bang súng lồng và nòng giảm thanh. Ngoài AK-19, tập đoàn Kalashnikov còn mang đến Abu Dhabi súng ngắn Lebedev, súng bắn đạn ghém MP-155 Ultima.

Trên 900 đơn vị từ 59 quốc gia đã tham gia triển lãm vũ khí này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Sở chỉ huy hạt nhân mới của Nga: Đơn giản, đáng tin cậy như súng trường Kalashnikov
Sở chỉ huy hạt nhân mới của Nga: Đơn giản, đáng tin cậy như súng trường Kalashnikov

Nga gần như đã hoàn thành một sở chỉ huy và kiểm soát mới cho lực lượng hạt nhân chiến lược mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là "kiên cố và đáng tin cậy như súng trường Kalashnikov".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN