Nga, Iran tập trận hải quân chung tại Bắc Ấn Độ Dương

Ngày 16/2, các lực lượng vũ trang Nga và Iran bắt đầu tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trong 3 ngày tại khu vực Bắc Ấn Độ Dương nhằm tăng cường an ninh hàng hải.

Chú thích ảnh
Tàu hải quân Iran Jamaran tham gia một cuộc tập trận trên Ấn Độ Dương và Vịnh Oman. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn cuộc tập trận, Chuẩn đô đốc Iran Gholamreza Tahani cho biết cuộc tập trận có tên gọi "Vành đai An ninh hàng hải" được tiến hành ở khu vực rộng 17.000 km2, với sự tham gia của các đơn vị thuộc quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng Hải quân Nga.

Ông Tahani nêu rõ mục đích của cuộc tập trận là tăng cường an ninh thương mại hàng hải quốc tế, chống cướp biển và khủng bố, đồng thời trao đổi thông tin. Nội dung tập trận sẽ bao gồm cả hoạt động giải cứu một con tàu thương mại bị cướp biển chiếm và chữa cháy. Quân đội Iran cũng cho biết cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương giữa Iran với Nga.

Trước đó, phía Nga cho biết sẽ cử tàu hộ tống Stoikiy và tàu hậu cần Kola của Hạm đội Baltic, cùng nhiều thiết bị quân sự khác tham gia tập trận. Hiện chưa rõ IRGC cử các loại tàu nào tham gia tập trận. 

Đây là cuộc tập trận thứ hai kể từ sau cuộc tập trận chung giữa Nga, Trung Quốc và Iran hồi tháng 12/2019 cũng tại khu vực này. Khu vực Bắc Ấn Độ Dương, tuyến hàng hải chiến lược nối với Vịnh Persia qua Eo biển Hormuz, là tuyến vận chuyển chính cho phần lớn lượng dầu mỏ của thế giới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Iran tập trận bộ binh xuyên đêm
Iran tập trận bộ binh xuyên đêm

Ngày 12/2, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tập trận bộ binh xuyên đêm ở khu vực Tây Nam nước này, gần biên giới với Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN