Ấn Độ phấn đấu trở thành nhà sản xuất quốc phòng toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong một phát biểu ngày 5/2 tại sự kiện Triển lãm hàng không vũ trụ Aero India 2021 đang diễn ra tại Bangalore, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind khẳng định việc nước này tổ chức Aero India 2021 (diễn ra từ 3-5/2) là một bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ ở cấp độ toàn cầu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh triển lãm hàng không vũ trụ Aero India 2021. Ảnh: defenseworld.net

Theo Tổng thống Kovind, bất chấp ảnh hưởng cũng như thách thức của đại dịch COVID-19, Aero India 2021 đã được tổ chức thành công tốt đẹp khi sự kiện này đã thu hút sự tham gia của các đoàn cấp cao đến từ 43 quốc gia, cũng như 530 doanh nghiệp trong và ngoài Ấn Độ. Điều này cũng cho thấy niềm tin của toàn cầu vào các khả năng của Ấn Độ đang liên tục gia tăng.

Ông Kovid bày tỏ sự tin tưởng rằng Aero India 2021 sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường khả năng tự cường của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng cũng như thiết lập vị thế của nước này như một nhà sản xuất cho thế giới.

Ông Kovind cho biết, những cải cách được Ấn Độ khởi xướng trong sáu năm qua đã mang lại các cơ hội chưa từng có cho các nhà đầu tư và các công ty tư nhân trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ. Ấn Độ đã thực hiện một số sáng kiến chính sách nhằm đưa nước này trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng, với mục tiêu kép là tự cường và thúc đẩy xuất khẩu. 

Ngoài khả năng phòng thủ, Ấn Độ cũng đã thể hiện những năng lực khác, đặc biệt là sau khi COVID-19 bùng phát. Trong Chiến dịch SAGAR 1 (một chiến dịch của New Delhi nhằm hỗ trợ nhân đạo cho các nước gần gũi với Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh), New Delhi đã liên hệ với những nước láng giềng và hỗ trợ họ bằng việc cử các đội y tế, cung cấp thuốc men cũng như bộ dụng cụ chẩn đoán, máy thở, khẩu trang, găng tay và các vật dụng y tế khác.        

Huy Lê (TTXVN)
Mỹ đưa 9 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng
Mỹ đưa 9 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 đã đưa thêm 9 doanh nghiệp của Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng, trong đó có nhà sản xuất máy bay Comac và nhà sản xuất điện thoại di động Xiaomi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN