Nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 21 tỷ đồng để đánh bạc

Để có tiền đánh bạc, với thủ đoạn “nói dối với người cho vay tiền, là vay tiền để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng,” Nguyễn Thanh Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 21,3 tỷ đồng.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Chợ Lách) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Hùng khai nhận từ năm 2015 đến cuối tháng 8/2018, Hùng đã nhiều lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet.

Để có tiền đánh bạc, với thủ đoạn “nói dối với người cho vay tiền, là vay tiền để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng,” Hùng đã vay tiền của 10 người dân tại hai xã Vĩnh Hòa, Phú Sơn và thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, với tổng số tiền hơn 21,3 tỷ đồng.

[Quảng Ninh khởi tố vụ phó giám đốc sở bị bắt trên sới bạc]

Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Hùng đã sử dụng số tiền trên vào việc cá cược bóng đá trên mạng.

Đồng thời, Hùng sử dụng một phần tiền vay được để trả lãi cho các chủ nợ mà Hùng đã vay trước đó, dẫn đến nợ ngày một nhiều nên mất khả năng chi trả.

Ngày 1/9, Hùng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục