Xuất khẩu của Nhật Bản lần đầu tiên giảm trong gần hai năm

Xuất khẩu trong tháng 9 của Nhật Bản giảm 1,2% so với tháng 9/2017 xuống 6.730 tỷ yen (khoảng 59,8 tỷ USD). Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 11/2016.
Xuất khẩu của Nhật Bản lần đầu tiên giảm trong gần hai năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Japan Times)

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 18/10 công bố báo cáo sơ bộ cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 9 đã lần đầu tiên giảm trong gần 2 năm qua do bão Jebi tàn phá khu vực quanh tỉnh Osaka, miền Tây nước này, đã làm đình trệ hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.

Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 9 của Nhật Bản giảm 1,2% so với tháng 9/2017 xuống 6.730 tỷ yen (khoảng 59,8 tỷ USD). Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 11/2016.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng 7% lên 6.590 tỷ yen do giá năng lượng tăng, trong đó nhập khẩu dầu thô tăng 37,9% lên 722,8 tỷ yen dù khối lượng dầu thô nhập khẩu giảm do giá dầu trên thế giới tăng.

Theo một quan chức Nhật Bản, sân bay quốc tế Kansai buộc phải đóng cửa tạm thời do bão Jebi là một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu của nước này sụt giảm.

Kim ngạch xuất khẩu từ sân bay quốc tế Kansai, cửa ngõ xuất khẩu của tỉnh Osaka, đã giảm 58% xuống 233,6 tỷ yen trong tháng 9.

[Kinh tế Nhật Bản sụt giảm sau tám quý tăng trưởng liên tiếp]

Trong tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa của Nhật Bản với các nước khác đạt thặng dư 139,6 tỷ yen, lần thặng dư đầu tiên trong 3 tháng qua, song vẫn giảm 78,7% so với tháng 9/2017.

Nhật Bản đạt thặng dư thương mại hàng hóa 590,3 tỷ yen với Mỹ nhờ xuất khẩu động cơ máy bay, trang thiết bị nghe nhìn và xe mô tô tăng; đạt thặng dư thương mại 567,5 tỷ yen với toàn bộ các nước châu Á nhờ xuất khẩu phụ tùng ôtô, thiết bị chế tạo chíp máy tính sang khu vực này tăng với tốc độ ổn định.

Tuy nhiên, Nhật Bản chịu thâm hụt thương mại 370,2 tỷ yen với Trung Quốc, đối tác lớn nhất của nước này, do nhập khẩu điện thoại di động, quần áo từ Trung Quốc gia tăng. Với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt 20,8 tỷ yen do xuất khẩu tàu và ôtô sang khối này giảm.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm tài khóa 2018 (từ tháng 4 đến tháng 9/2018), Nhật Bản đạt thặng dư thương mại hàng hóa 222 tỷ yen, lần thặng dư thứ 6 liên tiếp tính theo giai đoạn 6 tháng, trong đó, xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng lần lượt là 5,2% và 10%. Tuy nhiên, mức thặng dư này vẫn giảm 88,1% so với 6 tháng cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục