LHQ đề nghị Israel hỗ trợ tiêm chủng ngừa COVID-19 cho người Palestine

Liên hợp quốc hy vọng Israel sẽ hỗ trợ tiêm chủng cho những người Palestine dễ bị tổn thương nhất và mở rộng sự hỗ trợ khi có nhiều vắcxin hơn.
LHQ đề nghị Israel hỗ trợ tiêm chủng ngừa COVID-19 cho người Palestine ảnh 1Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một lớp học ở Gaza, Palestine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/1, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland đề nghị Israel hỗ trợ tiêm chủng ngừa COVID-19 cho người Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Wennesland cho biết Liên hợp quốc hy vọng Israel sẽ hỗ trợ tiêm chủng cho những người Palestine dễ bị tổn thương nhất và mở rộng sự hỗ trợ khi có nhiều vắcxin hơn.

[Liên hợp quốc bàn thảo khả năng tổ chức hội nghị quốc tế về Palestine]

Ông Wennesland ghi nhận nỗ lực của Israel trong hợp tác với Liên hợp quốc suốt thời gian qua để cung cấp trang thiết bị y tế cho người dân sống tại khu vực Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza.

Quan chức trên hy vọng Israel tiếp tục hợp tác với Liên hợp quốc trong việc phân phối vắcxin.

Hiện Israel đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 quy mô lớn, với khoảng 2,5 triệu người đã được tiêm chủng đến nay, tương đương hơn 25% dân số nước này.

Israel đang tiêm cho người dân vắcxin của Pfizer-BioNTech và Moderna, trong khi Palestine sử dụng vắcxin Sputnik-V của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục