Tin tức

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục là đối tác quan trọng của Ấn Độ trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, y tế, công nghệ thông tin, năng lượng sạch… Đó là khẳng định của bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại lễ kỷ niệm lần thứ 72 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1/1950 – 26/1/2021), do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 26/1.

Nghi lễ đốt nến khai mạc buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Theo bà Phan Thị Thắng, hiện Ấn Độ có 161 dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn trên 74 triệu USD, đứng hàng thứ 25 trong 110 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, kim ngạch thương mại song phương giữa Thành phố và Ấn độ đạt gần 1,5 tỷ USD. Các hoạt động giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục vẫn được quan tâm tổ chức thường niên. Đặc biệt, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đã đề xuất đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho y, bác sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh và New Delhih sẽ tổ chức lễ đặt tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương của nhau, nhằm tôn vinh hai vị anh hùng dân tộc của Việt Nam và Ấn Độ, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, tô đậm thêm mối quan hệ phong phú giữa hai địa phương và hai quốc gia.

Chia sẻ lịch sử Ngày Cộng hòa Ấn Độ và mối quan hệ giữa hai nước, ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hai nước Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử lâu đời. Mối quan hệ đó được củng cố hơn bởi các nhà lãnh đạo vĩ đại của hai quốc gia và quan hệ đối tác hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác nhau. Việt Nam là trụ cột chính trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ; là đối tác quan trọng trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ và hai nước cũng có quan điểm tương đồng về hầu hết các vấn đề quốc tế.

Ông Madan Mohan Sethi nhấn mạnh, nhằm góp phần vào cam kết phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước sớm đạt mức 15 tỷ USD, thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố đã nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo trực tuyến về thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau, nhằm nỗ lực thúc đẩy thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Ấn Độ cũng như giữa hai nước. Trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ tiếp tục nỗ lực liên kết các nhà xuất khẩu Việt Nam với các nhà nhập khẩu của Ấn Độ, giữa các địa phương của Việt Nam và các bang của Ấn Độ; đẩy mạnh giao lưu đa phương diện với Việt Nam, từ đó mở ra những cơ hội lớn hơn, phát huy tiềm năng giữa hai quốc gia, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, góp phần đưa quan hệ song phương giữa hai nước lên tầm cao mới.

Cùng dự lễ kỷ niệm có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Bến Tre; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Phước; các doanh nghiệp, đại diện cộng đồng người Ấn Độ đang làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

VNP/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top