Tin buồn: Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc từ trần

Ông Nguyễn Đinh Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên đại biểu Quốc hội Khóa VII, IX, X, XI, đã từ trần hồi 16 giờ 20 ngày 24/1/2021, tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 86 tuổi.
Tin buồn: Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc từ trần ảnh 1Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc. (Nguồn: tuoitre.vn)

Bộ Tư pháp; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: ông Nguyễn Đình Lộc, sinh ngày 13/9/1935.

Ông Nguyễn Đình Lộc là Tiến sỹ Luật học, quê ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thường trú tại số nhà 14, ngõ 9, phố Huỳnh Thúc Khánh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ông nguyên là đại biểu Quốc hội Khóa VII, IX, X, XI; nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; nguyên Phó chủ tịch Hội luật gia Việt Nam; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác; sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được gia đình, cơ quan, bạn bè hết lòng chăm sóc, các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 16 giờ 20 phút ngày 24/01/2021 (tức ngày 12 tháng 12 Âm lịch), tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 86 tuổi.

Lễ tang ông Nguyễn Đình Lộc được tổ chức theo hình thức Lễ tang cấp cao.

Lễ viếng từ 07 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 31/01/2021 (tức ngày 19 tháng 12 Âm lịch), tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 09 giờ 30 phút và đưa tang vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 31/01/2021; an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội./.

Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2mx0,2m, với dòng chữ trắng “Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa viếng do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục