Xác định 18 sản phẩm công nghệ thông tin vào chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 đều mang “hơi thở” của chương trình Chuyển đổi số đang được Chính phủ triển khai mạnh mẽ từ năm 2020. Đó là nhận định của thành viên Hội đồng chấm sơ khảo của giải thưởng.

Chú thích ảnh
Họp báo thông tin về các sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020.

Ngày 26/1, Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã họp báo công bố kết quả vòng Sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020. Có 18 sản phẩm lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) được vào vòng Chung khảo gồm: 10 sản phẩm khởi nghiệp và chuyển đổi số triển vọng và 8 sản phẩm công nghệ thông tin thành công.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, các công ty công nghệ, các startup và sinh viên, các thí sinh đã dự thi các năm trước tiếp tục tham gia dự thi. Năm nay, giải thưởng cũng thu hút được sự quan tâm và gửi sản phẩm dự thi từ nhiều Việt kiều tại Australia, NewZealand, Đức, Mỹ.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 lĩnh vực CNTT có 282 sản phẩm dự thi vòng sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 18 đại diện tác giả, nhóm tác giả với các sản phẩm xuất sắc nhất vào vòng thi chung khảo.

Ông Nguyễn Long, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam cho biết: Những sản phẩm lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 đã ứng dụng trên thực tế và được công nhận là nền tảng Make in Vietnam. Tuy nhiên, khác với giải thưởng trong lĩnh vực CNTT khác mang tính bình chọn, thì sản phẩm giải thưởng Nhân tài Đất Việt mang tính chất thi đấu. Các sản phẩm vào vòng chung khảo sẽ thuyết trình trước Hội đồng giám khảo, trong đó ưu tiên nhất là tính năng công nghệ.

Bên cạnh đó, bám sát chủ đề “Sức mạnh chuyển đổi số” và yêu cầu phát triển sản phẩm chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, các sản phẩm tham gia dự thi năm nay đều ứng dụng các công nghệ IoT, BigData, Blockchain… để tạo ra các sản phẩm dịch vụ số, các giải pháp số phong phú, trải dài ở nhiều lĩnh vực: Giáo dục, y tế, nông nghiệp, hành chính công, thành phố thông minh…; nhiều sản phẩm có thể góp phần thiết thực vào việc hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi Số quốc gia.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005 và được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Báo Dân trí đồng tổ chức. Dự kiến, thời gian trao giải sẽ tổ chức sau Tết Nguyên đán 2021.

Ở mỗi hệ thống sản phẩm CNTT, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng, cùng các giải thưởng có giá trị khác từ các đơn vị tài trợ. Ban tổ chức cũng sẽ đưa ra các giải thưởng phụ cho các sản phẩm ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.
Tin, ảnh: Xuân Cường/Báo Tin tức
Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành nghề, lĩnh vực
Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành nghề, lĩnh vực

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã biến những khó khăn trở thành cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN