Hà Nội: Giành 20 huy chương kỳ thi Olympic Toán và khoa học quốc tế

Trong số 20 huy chương các loại tại Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế (IMSO) năm 2021, học sinh Hà Nội đã giành 2 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng ở môn Toán.
Hà Nội: Giành 20 huy chương kỳ thi Olympic Toán và khoa học quốc tế ảnh 1Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng hoa chúc mừng hai học sinh giành huy chương vàng. (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đội tuyển học sinh của Hà Nội đại diện cho Việt Nam đã giành 20 huy chương các loại tại Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế (IMSO) năm 2021.

Cụ thể, có 2 Huy chương vàng môn Toán học thuộc về học sinh Nguyễn Tùng Lâm (lớp 6 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, quận Ba Đình) và Hà Mạnh Hùng (học sinh lớp 6 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Em Nguyễn Tùng Lâm còn là thí sinh đạt điểm cao nhất của phần thi Khám phá ở môn Toán học.

Ngoài ra, trong kỳ thi này, đoàn thí sinh Việt Nam giành được 5 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng ở môn Toán.

Ở môn Khoa học, các em giành được 5 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng.

Năm 2021, đội tuyển Việt Nam dự thi IMSO 2021 gồm 24 thí sinh, tất cả đều là học sinh lớp 6 của Hà Nội đến từ các trường: Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trung học cơ sở Giảng Võ, Trung học cơ sở Trưng Vương, Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Trung học cơ sở Cầu Giấy, Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, Trường liên cấp Ngôi Sao, Trường liên cấp Archimedes, Trường liên cấp Newton, Trường Nguyễn Siêu, Trung học cơ sở chất lượng cao Thanh Xuân, Trung học cơ sở Archimedes Academy.

[Ngôi trường chiếm một nửa số học sinh thi Olympic quốc tế]

Kỳ thi IMSO 2021 diễn ra từ ngày 21-24/1/2021, do Indonesia làm chủ nhà. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thí sinh dự thi IMSO 2021 tham gia làm bài thi ngay tại quốc gia mình vào cùng một khung giờ, được truyền hình trực tiếp tại tất cả các nước.

Các bài thi của thí sinh được sao chụp và gửi tới Ban tổ chức kỳ thi, chấm trong vòng không quá 30 phút sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.

Toàn bộ quá trình in sao bài thi được 3 camera giám sát trực tiếp và bộ phận làm việc độc lập thực hiện. Quy trình làm việc diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác.

Kỳ thi IMSO 2021 có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia dự thi. Tại Việt Nam, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) được chọn làm địa điểm cho các thí sinh dự thi.

Lễ bế mạc và trao giải cũng được tổ chức tại Indonesia theo hình thức trực tuyến.

Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Từ đó đến nay, kỳ thi đã được tổ chức luân phiên tại các quốc gia đăng cai và trở thành sân chơi quốc tế rất có uy tín đối với học sinh, giáo viên.

Năm 2019, với vai trò nước chủ nhà IMSO lần thứ 16, Đoàn Việt Nam đã mang về thành tích xuất sắc với 7 Huy chương vàng, 7 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng (môn Toán) và 8 Huy chương vàng, 7 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng (môn Khoa học).

Học sinh Chu Bình Minh của Việt Nam đoạt vô địch toàn diện môn thi Khoa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục