Phá tụ điểm đánh bạc đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 800 triệu đồng

Công an Cần Thơ bắt quả tang 19 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ sáu con gà đá, một xe ôtô, 18 xe môtô, hơn 800 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật.
Phá tụ điểm đánh bạc đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 800 triệu đồng ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 25/1, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Ninh Kiều vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Trước đó, vào chiều 23/1, lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Cần Thơ cùng Công an quận Ninh Kiều ập vào tụ điểm đá gà được tổ chức tại khu đất trống phường An Bình (quận Ninh Kiều), bắt quả tang 19 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ sáu con gà đá, một xe ôtô, 18 xe môtô, hơn 800 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trường gà nói trên trên do Hoàng Quí (sinh năm 1975, trú tại phường An Bình, quận Ninh Kiều) cầm đầu. Quí là đối tượng nổi danh trong giới cờ bạc ở thành phố Cần Thơ, có “thâm niên” điều hành tổ chức đường dây đá gà ăn tiền quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc tham gia. Năm 2013, Hoàng Quí từng bị Công an thành phố Cần Thơ truy nã, sau thời gian lẩn trốn đến tháng 12/2014, Quí ra đầu thú.

Vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

[Bến Tre: Triệt phá tụ điểm đánh bạc, thu giữ hơn 1 tỷ đồng]

Công an thành phố Cần Thơ cũng vừa triệt phá một trường gà quy mô lớn tại huyện Vĩnh Thạnh hai tuần trước. 153 người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại kho gạo bỏ hoang thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 38 con gà, 17 xe ôtô, 138 xe môtô; thu trên chiếu bạc gần 558 triệu đồng và trong người các con bạc hơn 1,6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các sòng bạc quy mô lớn nói trên bị triệt xóa trong đợt cao điểm Công an thành phố Cần Thơ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục