Quảng Nam: Phát hiện tàu chờ dầu không hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Ngày 24/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ Tàu An Bình 88 vận chuyển dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/1, tại vùng biển Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành kiểm tra tàu An Bình 88, số đăng ký HP 5720, trọng tải 108,5 tấn.
 
Trên tàu có 3 thuyên viên do ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1984, quê quán Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định là thuyền trưởng, vận chuyển khoảng 20 m3 dầu DO (theo lời khai của thuyền trưởng) không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tàu An Bình 88 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải biển An Bình, địa chỉ tại tòa nhà TD Business Center, Lô 20A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và dẫn giải về cảng Hải đoàn 21 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc

Chiều 7/12, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Vào 14 giờ 30 ngày 6/12, tại khu vực biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 40 hải lý, Tổ công tác Phòng Trinh sát BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và bắt giữ tàu cá mang biển kiểm soát TG94437-TS có nhiều nghi vấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN