Bến Tre: Triệt phá tụ điểm đánh bạc, thu giữ hơn 1 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Mỏ Cày Bắc bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, thu giữ hơn 1 ỷ đồng.
Bến Tre: Triệt phá tụ điểm đánh bạc, thu giữ hơn 1 tỷ đồng ảnh 1Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)
 

Chiều 22/1, nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Vụ đánh bạc xảy ra tại nhà của Võ Thị Kim Hà, sinh năm 1981, trú tại ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc.

Khi lực lượng Công an đột kích vào tụ điểm, các "con bạc" đã bỏ chạy. Tuy nhiên, có 66 đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 55 điện thoại di động, 20 xe môtô, 3 xe ôtô, cùng với số tiền trên người các đối tượng là hơn 1 tỷ 30 triệu đồng.

[Hà Nội: Đột kích kho thiết bị cờ bạc bịp 'khủng' ở Mỹ Đình]

Tụ điểm đánh bạc này do Huỳnh Thanh Phong (Tý Em), sinh năm 1978, trú tại xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc và Phạm Ngọc Thiện (Thiện Đen), sinh năm 1985, trú tại xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc đứng ra tổ chức.

Trong lúc đối tượng Đào Minh Khanh, sinh năm 1987, trú tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam đang làm cái cho các đối tượng đặt cược thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục