Vụ 39 thi thể trong xe tải: Các bị cáo lĩnh tổng cộng 78 năm tù giam

Bị cáo Gheorghe Nica (43 tuổi, người vùng Essex ở Đông Nam nước Anh) và bị cáo Ronan Hughes (41 tuổi, người vùng Bắc Ireland) nhận mức án cao nhất, lần lượt là 27 năm và 20 năm tù giam.
Vụ 39 thi thể trong xe tải: Các bị cáo lĩnh tổng cộng 78 năm tù giam ảnh 1(Từ trái qua phải): Gheorghe Nica, Ronan Hughes và Eamonn Harrison. (Nguồn: PA)

Ngày 22/1, Tòa án hình sự Old Bailey ở trung tâm thủ đô London đã tuyên mức án tổng cộng 78 năm tù giam cho bốn bị cáo phạm tội ngộ sát trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh ở một khu công nghiệp gần London hồi năm 2019.

Cụ thể, bị cáo Gheorghe Nica (43 tuổi, người vùng Essex ở Đông Nam nước Anh) và bị cáo Ronan Hughes (41 tuổi, người vùng Bắc Ireland) nhận mức án cao nhất, lần lượt là 27 năm và 20 năm tù giam.

Bản án dành cho bị cáo Maurice Robinson (26 tuổi, tài xế xe tải đến từ Bắc Ireland) là 13 năm và 4 tháng tù giam, trong khi bị cáo Eamonn Harrison (24 tuổi, đến từ hạt Down) nhận mức án 18 năm tù giam.

[Anh kết án hai bị cáo liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt]

Trước đó, các bị cáo Ronan Hughes và Maurice Robinson đã nhận phạm 39 tội danh ngộ sát. Hai bị cáo còn lại cũng đã nhận tội tương tự.

Ngày 23/10/2019, nhà chức trách Anh đã phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong một thùng xe container đông lạnh đỗ tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays. Chiếc xe này được đưa từ Bỉ đến Anh qua đường phà.

Vụ việc này liên quan đến hoạt động buôn người và vận chuyển người trái phép qua biên giới.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình vận chuyển, những người trên xe đã bị ngạt khí và nhiệt độ tăng cao trong không gian kín là nguyên nhân trực tiếp khiến họ tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục