Tăng cường kiểm soát tình trạng vượt biên trái phép qua biên giới

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang vừa bàn giao 2 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam theo đường mòn cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, để kiểm tra y tế và cách ly theo quy định.
Tăng cường kiểm soát tình trạng vượt biên trái phép qua biên giới ảnh 1Lực lượng biên phòng tuần tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa bàn giao 2 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam theo đường mòn cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Giang, để tiếp tục kiểm tra y tế và cách ly theo quy định.

Trước đó, chiều 21/1, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang trong quá trình tuần tra dọc các tuyến đường mòn, lối mở khu vực biên giới đã phát hiện hai người gồm Phan Hoàng Long, 38 tuổi, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi và Nguyễn Ngọc Tráng, 24 tuổi, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, theo đường mòn để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khai nhận tại cơ quan chức năng, hai người này cho biết đi theo đường mòn, lối mở về Việt Nam ăn Tết cổ truyền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang tăng cường cán bộ, chiến sỹ duy trì công tác tuần tra 24/24 giờ hàng ngày dọc theo tuyến biên giới để vừa phối hợp với phía bạn bảo vệ, giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

[Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn rất đáng lo ngại]

Trong khi đó, chiều 22/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Trương Trọng Hiếu, sinh năm 1990; Võ Văn Phú, sinh năm 1987; Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1993; Lê Công Hậu, sinh năm 1996, cùng trú ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành và Nguyễn Xuân Tú, sinh năm 1980, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, để điều tra làm rõ hành vi đưa người trái phép qua biên giới.

Trước đó, ngày 19/1, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an xã Biên Giới tiến hành tuần tra, mật phục trên tuyến đường biên giới, thuộc ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, đã phát hiện, bắt giữ ba đối tượng gồm Tấn Mí Chiêu, sinh năm 1997; Tân Mỹ Sinh, sinh năm 1994, cùng trú xã Tả Phìn, huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu và Lê Thị Lan, sinh năm 1989, trú xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, do có nhu cầu sang bên kia biên giới để tìm việc làm nên đã thuê các đối tượng trên tổ chức đưa sang nước bạn với giá 11,5 triệu đồng/người.

Các cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng Võ Văn Phú, Nguyễn Văn Hóa, Lê Công Hậu, Trương Trọng Hiếu và Nguyễn Xuân Tú để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận nhiều lần tổ chức cho các đối tượng vượt biên trái phép. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng phân công nhau mỗi người một nhiệm vụ như: Đón người từ Thành phố Hồ Chí Minh lên biên giới, canh đường, liên lạc với các đối tượng bên kia biên giới...

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục