Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh

Đây là một chương trình ý nghĩa, viết tiếp ước mơ còn dang dở của Nhà báo Đinh Hữu Dư, phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái đã bị lũ cuốn khi tác nghiệp vào ngày 11/10/2017.
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 1Các em học sinh trường THCS Trần Kim Xuyến đọc sách tại Thư viện có Tủ sách Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Ngày 22/1, tại Hà Tĩnh, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Kim Xuyến (xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng 10 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tại Trường Trung học cơ sở Trần Kim Xuyến, Đoàn Thanh niên TTXVN phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trao tặng thư viện trường Tủ sách Đinh Hữu Dư với hàng nghìn cuốn sách giáo khoa, truyện, sách tham khảo… và các trang thiết bị trong thư viện.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên TTXVN cũng phối hợp với các đối tác trao tặng hàng trăm bộ bàn ghế, máy lọc nước công nghiệp cho Trường Trung học cơ sở Trần Kim Xuyến. Tổng trị giá các hạng mục là 240 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 2Thầy Phan Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kim Xuyến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Thầy Phan Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Kim Xuyến, chia sẻ: "Tự hào là ngôi trường mang tên Liệt sỹ Nhà báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam, tuy nhiên do mới thành lập, lại nằm trên địa bàn miền núi nên học sinh còn nhiều khó khăn. Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư là món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực đối với các em học sinh, giúp các em phát huy niềm đam mê đọc sách để có thể khám phá kho tàng tri thức khổng lồ."

Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên TTXVN thực hiện chương trình "Tủ sách Đinh Hữu Dư" ở nhiều địa phương như: Yên Bái, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Định…

Chương trình đã trao tặng hàng vạn cuốn sách và trang thiết bị phòng đọc thiết yếu cho nhiều trường học tại các huyện miền núi, khu vực còn nhiều khó khăn.

Đây là một chương trình ý nghĩa, viết tiếp ước mơ còn dang dở của Nhà báo Đinh Hữu Dư, phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái đã bị lũ cuốn khi tác nghiệp vào ngày 11/10/2017.

Sáng 22/1, Đoàn Thanh niên TTXVN cũng tổ chức chương trình "Nói không với Fake News" (chống tin giả), giúp các em học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Kim Xuyến trang bị thêm các kiến thức để phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin giả; phương pháp kiểm chứng tin thật, tin giả; giúp các em hiểu rõ hơn tác hại của tin giả đối với cuộc sống, xã hội và các hình phạt khi đăng tin giả hay tuyên truyền tin giả cho các em biết để phân biệt, tránh xa các tin xấu, tin độc đang tràn lan trên các trang mạng, Youtube và các loại hình thông tin khác.

Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 3Các em học sinh trường THCS Trần Kim Xuyến hào hứng với chương trình Nói không với Fake News. (Ảnh: Minh Công/TTXVN)

Em Minh Thuận, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Trần Kim Xuyến, cho biết: "Sau khi tham dự chương trình "Nói không với Fake News, em đã biết cách phân biệt tin xấu, tin giả khi tham gia các mạng xã hội. Sau chương trình này em sẽ tuyên truyền cho các bạn, các em về cách phòng tránh, phân biệt để giúp các bạn tránh xa các loại tin giả..."

Dự án "Nói không với Fake News" trong trường học do Đoàn Thanh niên TTXVN thực hiện, hướng tới tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nhận diện thông tin thật, tin giả trong môi trường số hiện nay.

Trước tỉnh Hà Tĩnh, "Nói không với Fake News" đã nhận được những tín hiệu tích cực từ các thầy cô giáo, học sinh khi tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Quảng Bình.

Trường Trung học cơ sở Trần Kim Xuyến nằm trên địa bàn xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 21/8/2019 trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học cơ sở Bằng Phúc và Trường Trung học cơ sở Thủy Mai.

Trường mang tên Liệt sỹ Nhà báo Trần Kim Xuyến, Nhà báo Liệt sỹ đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam, vị lãnh đạo đầu tiên của TTXVN./.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn thanh niên TTXVN:

Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 4Đoàn thanh niên TTXVN dâng hương tại Nhà lưu niệm Nhà báo Liệt sĩ Trần Kim Xuyến. (Ảnh: Minh Công/TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 5Đoàn dâng hương tại Nhà lưu niệm Nhà báo Liệt sĩ Trần Kim Xuyến. (Ảnh: Minh Công/TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 6Đoàn thanh niên TTXVN thăm gia đình Nhà báo Liệt sĩ Trần Kim Xuyến. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 7Đoàn thanh niên TTXVN trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. (Ảnh: Minh Công/TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 8Phó Bí thư chuyên trách Đoàn thanh niên TTXVN Lê Tố Chinh giới thiệu về Tủ sách Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 9Chương trình "Nói không với Fake News" được Đoàn thanh niên TTXVN thực hiện tại trường THCS Trần Kim Xuyến. (Ảnh: Minh Công/TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 10Các đại biểu tham quan Tủ sách Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh ảnh 11Các em học sinh trường THCS Trần Kim Xuyến hào hứng với chương trình "Nói không với Fake News". (Ảnh: Minh Công/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục