Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Cơ sở vật chất tại Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất tốt cả về công nghệ, đường truyền cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp.
Gần 500 phóng viên trực tiếp tham gia đưa tin, viết bài tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Gần 500 phóng viên trực tiếp tham gia đưa tin, viết bài tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Ban Tổ chức đã bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện, lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện tại Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất tốt cả về công nghệ, đường truyền cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp.

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII trang bị toàn bộ máy tính để bàn có kết nối mạng để phục vụ và đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội.

Cùng với đó, Trung tâm Báo chí cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao để thực hiện việc cung cấp thông tin cho hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã bố trí 52 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên túc trực, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác và tin cậy.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên tham gia tác nghiệp tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng chiều 21/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình:

Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 1Ban Tổ chức đã bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện, lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyên tin, viết bài cho các cơ quan báo chí tác nghiệp. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 2Các phóng viên, kỹ thuật viên VOV chuẩn bị trang thiết bị trước giờ phát sóng. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 3Trung tâm hiện đại, chỗ làm việc thoải mái, thiết bị, đường truyền tốt, giúp các phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 4Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại Trung tâm trưng bày sách, báo. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 5Phóng viên nước ngoài trực tiếp tham gia đưa tin tại phiên Họp báo trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 6Hàng trăm phóng viên trực tiếp tham gia đưa tin, viết bài tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 7Các phóng viên ghi hình tại phiên họp báo. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng ảnh 8Phóng viên Doãn Tấn của Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp tại họp báo trước sự kiện. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục