Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ

Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội bắt một đối tượng vì có hành vi vận chuyển trên 16kg pháo lậu trong khi 2 đối tượng khác vận chuyển 61kg pháo lậu tại Lạng Sơn đã bị lực lượng biên phòng tỉnh bắt giữ.
Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ ảnh 1Hai đối tượng vận chuyển và số pháo trái phép bị thu giữ tại Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây vừa ra quyết tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Phong (sinh năm 1995, trú tại thôn Đông Hữu, xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội), để điều tra hành vi mua bán hàng cấm.

Cụ thể, ngày 20/1, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực tỉnh lộ 416, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở phía sau 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong thùng có 16,08kg pháo nổ. Đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ Lạng Sơn với giá 10,8 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định phát luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề cũng là thời điểm nhiều đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

[Tạm giữ hình sự các đối tượng vận chuyển, đốt pháo trái phép]

Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương tổ chức cho 100% cơ quan, đơn vị, trường học, các hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh và đốt pháo nổ.

Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu công an 30 quận, huyện, thị xã cùng ký cam kết, địa bàn nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ thì người đứng đầu đơn vị, địa bàn đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, ngày 15/1, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên đường Hà Huy Tập (Gia Lâm, Hà Nội), tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội) phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 30E-231.65 có chứa 10 bao tải với tổng trọng lượng khoảng 250kg pháo nổ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định..

Tại Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.

Vào hồi 23 giờ, ngày 21/1, tại đường mòn biên giới, phía Đông mốc 1112, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, phát hiện bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Đoàn (sinh năm 1994, trú tại xã Tân Hợp) và Vương Đức Được (sinh năm 1992, trú tại xã Lương Thiện) đều ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang vận chuyển 61kg pháo từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm 36 giàn pháo loại 36 lỗ/giàn, 4 bánh pháo tết thành hình tròn và 104 quả pháo nổ hình lựu đạn. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên để lấy tiền công.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục