Tổng cục Môi trường thông tin về tình trạng cá chết trên kênh Bưng Cải

Dẫn thông tin ban đầu về việc cá chết trên kênh Bưng Cải của cơ quan cức năng tỉnh Bình Dương, Tổng cục Môi trường cho rằng nguyên nhân là do hồ chứa nước bị tù đọng, thả nhiều cá phóng sinh...
Tổng cục Môi trường thông tin về tình trạng cá chết trên kênh Bưng Cải ảnh 1Cá chết trên mặt hồ trong Công viên văn hóa Thanh Lễ tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Liên quan đến thông tin phản ánh về tình trạng cá chết nổi trắng xóa trên kênh Bưng Cải (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), ngày 22/1, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông tin ban đầu về nguyên nhân cũng như đưa ra các biện pháp xử lý.

Đại diện Tổng cục Môi trường cho biết ngay khi nhận được thông tin phản ánh về tình trạng cá chết trên kênh Bưng Cải, Tổng cục đã chỉ đạo Cục Bảo vệ môi trường miền Nam phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương nắm bắt thông tin, xác minh vụ việc.

Theo báo cáo nhanh về kết quả khảo sát bước đầu của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, cá ở hồ trong Công viên văn hoá Thanh Lễ bị chết theo dòng chảy ra kênh Bưng Cải, trong đó ước tính tổng số lượng cá bị chết trong hồ khoảng 3.000 con; số lượng cá bị chết chảy ra kênh là khoảng 800 con.

Trong ngày hôm qua, 21/1, chính quyền địa phương đã cho vớt toàn bộ số lượng cá chết nêu trên để xử lý.

Về nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng cá bị chết ở hồ trong Công viên văn hoá Thanh Lễ, theo ông Trần Thanh Quang - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, nguyên nhân là do hồ chứa nước mưa để lâu ngày bị tù đọng, trong khi lượng cá thả phóng sinh nhiều, nhiệt độ trong hồ thay đổi đột ngột.

[Bình Dương: Cá chết trong công viên Thanh Lễ được xả ra kênh Bưng Cải]

Hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu để xét nghiệm, phân tích nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng cá bị chết ở hồ trong Công viên văn hoá Thanh Lễ, kênh Bưng Cải.

Tổng cục Môi trường cũng đã chỉ đạo Cục Bảo vệ môi trường miền Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan của tỉnh Bình Dương theo dõi sát vụ việc để tham mưu chỉ đạo các biện pháp xử lý kịp thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục