Ấn Độ: Hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà đang trong quá trình xây dựng, gần cửa số 1 của Viện Serum ở thành phố Pune, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.
Ấn Độ: Hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới ảnh 1Hỏa hoạn tại Viện Serum. (Nguồn: News18)

Ngày 21/1, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Viện Serum - cơ sở sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, vụ việc không gây ảnh hưởng tới việc sản xuất vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của cơ sở này.

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà đang trong quá trình xây dựng, gần cửa số 1 của Viện Serum ở thành phố Pune, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

[Ấn Độ: Hỏa hoạn ở bệnh viện, 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng do ngạt khói]

Hiện Viện Serum chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Chưa có thông báo về con số thương vong cũng như thiệt hại của vụ hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Viện Serum đang sản xuất hàng triệu liều vắcxin ngừa COVID-19, do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp bào chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục