Dịch COVID-19: Phát hiện, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và tỉnh Bình Phước đã phát hiện, tiến hành bắt giữ và xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Dịch COVID-19: Phát hiện, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép ảnh 1Hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 19/1, tại khu vực mốc 111 (thuộc địa phận bản Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên), Đồn Biên phòng Pa Thơm đã phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là Lò Văn Quý (sinh năm 1990) và Lò Văn Chung (sinh năm 1994), đều trú tại đội 13, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng này khai nhận trước đó đã xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) để làm thuê, đến nay muốn trở về nhưng không đủ điều kiện để nhập cảnh về Việt Nam theo quy định nên di chuyển đến khu vực trên để nhập cảnh trái phép về nước.

Đồn Biên phòng Pa Thơm đã phối hợp với lực lượng y tế địa phương kiểm tra sức khoẻ, lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn tất hồ sơ và bàn giao các trường hợp trên cho Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đưa đi cách ly theo quy định.

[Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn rất đáng lo ngại]

Trong khi đó, ngày 21/1, Đồn Biên phòng Lộc Thiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 12 đối tượng nhập cảnh trái phép cho ngành y tế địa phương để cách ly theo quy định.

Trước đó, chiều 20/1, tổ phòng, chống dịch COVID- 19 số 3, Đồn Biên phòng Lộc Thiện trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực vành đai biên giới (Điểm X16), thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã phát hiện và bắt giữ 12 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đơn vị đã tiến hành phun xịt khử trùng phòng, chống dịch bệnh, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Theo lời khai ban đầu, sáng 20/1, các đối tượng trên thuê xe ôm đi về phía khu vực X16, sau đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục