Chứng khoán khởi sắc trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ

Sự chuyển giao trong chính quyền Washington cũng như phát biểu của ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Mỹ về gói cứu trợ đã mang lại sự lạc quan cho thị trường chứng khoán Mỹ cũng như châu Á.
Chứng khoán khởi sắc trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Các sàn chứng khoán trên toàn thế giới đón nhận những tín hiệu khởi sắc trong ngày 20/1, trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Chứng khoán Mỹ đã lập kỷ lục mới với chỉ số Dow Jones tăng 0.33%, S&P 500 tăng 0.57% và Nasdaq Composite tăng 1.2%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ nắm giữ đà tăng của thị trường với những thông tin lạc quan về lợi nhuận của Netflix, công ty phát triển dịch vụ phát video hàng đầu thế giới hiện nay.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Morgan Stanley cũng công bố lợi nhuận quý 4/2020 vượt qua những dự báo của giới phân tích nhờ sự hiệu quả của bộ phận quản lý tài sản và đầu tư ngân hàng.

Trước đó một ngày, phố Wall đã có phiên giao dịch khởi sắc sau khi ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen kêu gọi các nghị sỹ tạm bỏ qua vấn đề nợ nần và thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD để cứu vãn nền kinh tế Mỹ trong đại dịch COVID-19. 

[Vì sao thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu kỷ lục?]

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm khi giới đầu tư đang chờ đợi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden cũng như những tín hiệu lạc quan từ phát biểu của bà Janet Yellen.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 28.523,26 điểm. Chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giao dịch ở mức 29.962,47 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite (Thượng Hải) tăng 0,5% lên 3.583,09 điểm.

Chứng khoán Hong Kong đã chứng kiến mức tăng mạnh, tăng 0,9% nhờ lực đẩy từ “gã khổng lồ” công nghệ Alibaba (tăng 9%) sau khi nhà sáng lập Jack Ma lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ đầu tháng 11/2020.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 0,33% lên 1.134,68 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 4,12% lên 233,26 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng nhận tín hiệu lạc quan, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,7% nhờ những thông báo lợi nhuận khả quan từ các doanh nghiệp công nghệ và kinh doanh hàng xa xỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục