Các đối tác của Nga sản xuất 350 triệu liều vắcxin Sputnik V

Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết các nhà sản xuất nước ngoài đã ký thỏa thuận sản xuất vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga có năng lực sản xuất khoảng 350 triệu liều mỗi năm.
Các đối tác của Nga sản xuất 350 triệu liều vắcxin Sputnik V ảnh 1Vắcxin Sputnik V. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/1, Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết các nhà sản xuất nước ngoài đã ký thỏa thuận sản xuất vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga có năng lực sản xuất khoảng 350 triệu liều mỗi năm.

Ông Manturov nêu rõ, công tác sản xuất vắcxin đã được triển khai ở Kazakhstan, trong khi các nhà sản xuất ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Belarus sẽ sớm tham gia tiến trình này.

[Nga thông báo vắcxin ngừa COVID-19 thứ hai đạt hiệu quả tuyệt đối]

Trước đó, giới chức Nga cho hay phần lớn các hợp đồng xuất khẩu vắcxin Sputnik V sẽ được các đối tác sản xuất nước ngoài đáp ứng đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục