Đắk Lắk kiểm soát đường mòn, lối mở và thực hiện thông điệp 5K

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, nhằm ngăn chặn, không để dịch COVID-19 lây lan từ bên ngoài vào Việt Nam.
Đắk Lắk kiểm soát đường mòn, lối mở và thực hiện thông điệp 5K ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn tặng quà, khẩu trang cho cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bo Heng, Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/1, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Đồn biên phòng Bo Heng (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã điều trị 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 448, 601 và 602).

Tỉnh đã thành lập 14 khu cách ly tập trung, triển khai và hoàn thành cách ly 21.013 trường hợp. Tính đến ngày 31/12/2020, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 50 công dân nhập cảnh, đưa về các địa điểm cách ly. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, huy động nhiều lực lượng tham gia chống dịch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, các khu vực đường mòn lối mở, ngăn ngừa các đối tượng vượt biên trái phép; triển khai hoạt động 6 tổ chốt cố định, 2 tổ chốt lưu động và 18 tổ tuần tra khu vực biên giới; phát hiện và bắt giữ 5 trường hợp người dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho địa phương.

Thực hiện Công điện số 1711, ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 4 tình huống phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ,” sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, Đắk Lắk có 73km đường biên giới giáp với Campuchia, do đó việc rà soát và quản lý các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở gặp nhiều khó khăn. Do đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Phi La đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ địa phương triển khai hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Đắk Nuê để thuận tiện trong việc quản lý các hoạt động xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu, quá cảnh và hoạt động kiểm dịch y tế tại khu vực biên giới.

[Lá chắn thép phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới]

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực chỉ đạo và tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2020.

Đắk Lắk kiểm soát đường mòn, lối mở và thực hiện thông điệp 5K ảnh 2Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường cảnh giác, có kế hoạch chi tiết, cụ thể hơn về công tác rà soát, kiểm tra; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn, không để dịch COVID-19 lây lan từ bên ngoài vào Việt Nam.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cần vận động, tuyên truyền các lực lượng, tổ cách ly và cộng đồng thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng, chống dịch; phát huy hiệu quả của tổ giám sát dịch COVID-19 ở cộng đồng vào dịp Tết; quyết liệt ngăn chặn, có chế tài mạnh mẽ để răn đe, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tỉnh Đắk Lắk cũng cần ban hành nội quy, quy định các khu cách ly và có chế độ khen thưởng phù hợp, nhanh chóng...

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã tặng 5.000 khẩu trang y tế cho Đồn Biên phòng Bo Heng để phục vụ công tác phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục