Thanh Hóa liên tục phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép

Các đối tượng đã đi bộ qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam nhằm mục đích muốn trốn tránh các quy định cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thanh Hóa liên tục phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ảnh 1 Các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép được kiểm tra y tế. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 18/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã kịp thời ngăn chặn 5 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Thanh Hóa nhằm trốn các quy định về cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 17/1, tại khu vực cách mốc 282 khoảng 500m về phía Việt Nam thuộc khu phố Piềng Mòn, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã phát hiện 5 người có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã xác định được 5 trường hợp này đang vượt biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

[Thanh Hóa hạn chế tổ chức sự kiện đông người và các lễ hội mùa Xuân]

Cả 5 trường hợp này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Qua khai nhận ban đầu, 5 trường hợp này muốn trốn tránh các quy định cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam nên đã đi bộ qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tén Tằn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc, phối hợp với các cấp, các ngành địa phương đưa 5 người nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế theo quy định.

Trước đó vào ngày 12/1, tại đường mòn biên giới khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phát hiện, ngăn chặn 3 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam trốn tránh các quy định về công tác cách ly, phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục