Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 18/1 dù các thị trường Hong Kong và Thượng Hải đi lên nhờ số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc năm 2020 tăng trưởng mạnh hơn dự kiến.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần ảnh 1Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 18/1, sau đà phục hồi gần đây, dù các thị trường Hong Kong và Thượng Hải đi lên nhờ số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2020 tăng trưởng mạnh hơn dự kiến.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,97%, hay 276,97 điểm, xuống 28.242,21 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2.33%, hay 71,97 điểm, xuống 3.013,93 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) chốt phiên tăng 1,01%, hay 288,91 điểm, lên 28.862,77 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,84%, hay 29,85 điểm, lên 3.596,22 điểm.

[Những góc nhìn khác biệt về diễn biến thị trường chứng khoán sắp tới]

Thị trường Hong Kong và Thượng Hải tăng sau khi các số liệu chính thức cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm ngoái, vượt mức dự báo trước đó. Mặc dù đây là mức tăng yếu nhất trong bốn thập niên song điều này cho thấy đà tăng trưởng đang phục hồi.

Dù được các nhà đầu tư hoan nghênh, đề xuất về gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden không thể tiếp tục thúc đẩy thị trường đi lên.

Sự lo ngại về sự tăng mạnh số ca mắc COVID-19 mới cũng hạn chế hoạt động mua vào khi các chính phủ buộc phép thực hiện các biện pháp phong tỏa mới, trong khi tích cực triển khai tiêm vắcxin ngừa COVID-19.

Nhà phân tích Michael Hewson tại CMC Markets cho rằng sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro giảm đi trong tuần trước và sau đó chủ yếu do lo ngại rằng việc nói tới sự phục hồi có thể còn sớm.

Những kỳ vọng về một kế hoạch tài chính quy mô lớn của đảng Dân chủ tại Mỹ cũng đã bắt đầu giảm đi, khi chi tiết của kế hoạch kích thích mới thu hút sự chú ý.

Sự chú ý đang được hướng tới lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1 và có hy vọng rằng kế hoạch chi tiêu lớn của ông sẽ được Quốc hội phê chuẩn.

Nhà chiến lược tại Axi, Stephen Innes, cho rằng quy mô của gói kích thích cuối cùng sẽ bị giảm đáng kể. Chuyên gia Rodrigo Catril thuộc National Australia Bank nói rằng những phản ứng của thị trường mới chỉ là về đề xuất của ông Biden, việc thông qua cần phải có thời gian, sau các cuộc tranh luận và các thủ tục pháp lý.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/1, chỉ số VN-Index giảm 2,26 điểm (0,19%) xuống 1.191,94 điểm; chỉ số HNX-Index tăng 5,03 điểm (2,23%) lên 230,5 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục