Ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Ông Lê Tuấn Phong sinh ngày 10/9/1974, quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; có trình độ Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị, từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng.
Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 18/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (Khóa X) đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 8) nhằm xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân xem xét, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, do không đủ thời gian tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định; xem xét, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Hồ Trung Phước để nghỉ hưu theo quy định.

100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu đồng thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Hai và chức vụ Trưởng Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Hồ Trung Phước.

Kỳ họp cũng đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, ông Lê Tuấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả 50/51 đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu đồng thuận bầu ông Lê Tuấn Phong giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

[Đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển]

Ông Lê Tuấn Phong sinh ngày 10/9/1974, quê quán xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; có trình độ Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phong từng kinh qua các chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Tháng 10/2020, ông đắc cử Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 5/1/2021, tại Hội nghị lần 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã bầu ông Lê Tuấn Phong giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Tấn Lê, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục đường ven biển 719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu-Đa Kai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục