Indonesia: Gần 4.000 người chết do thảm họa và COVID-19 từ đầu 2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, tai nạn máy bay, sạt lở đất, lũ lụt, loạt trận động đất xảy ra liên tiếp cùng với đại dịch COVID-19 đã khiến tổng cộng gần 4.000 người Indonesia tử vong.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Mamuju, Tây Sulawesi, Indonesia ngày 16/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Mamuju, Tây Sulawesi, Indonesia ngày 16/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số liệu do Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) công bố cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, nước này liên tục hứng chịu các thảm họa trong khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục hoành hành tại quốc gia trên, khiến tổng cộng gần 4.000 người tử vong.

Cụ thể, ngày 9/1, máy bay chở khách mang số hiệu SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air trên đường từ thủ đô Jakarta đến thành phố Pontianak, thủ phủ tỉnh Tây Kalimantan đã bị rơi tại vùng biển thuộc Quần đảo Seribu phía Bắc Jakarta chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến 62 người thiệt mạng, trong đó có 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Cùng ngày, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại làng Cihanjuang, huyện Sumedang, tỉnh Tây Java khiến 32 người thiệt mạng, trong đó có một số thành viên của lực lượng cứu hộ và tám người mất tích.

Trong khi đó, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), tính đến ngày 17/1, các vụ lở đất cũng khiến 25 người khác bị thương và 1.020 người phải đi sơ tán.

[Nhiều nạn nhân vụ động đất ở Indonesia không nằm viện vì sợ COVID-19]

Cũng theo số liệu của Basarnas, ngày 12/1, lũ lụt đã xảy ra tại tỉnh Nam Kalimantan, khiến ít nhất 10 huyện và thành phố ngập chìm trong nước. Tính đến ngày 17/1, đợt lũ này đã khiến năm người thiệt mạng, 24.379 ngôi nhà bị ngập và 39.549 người phải rời bỏ nhà cửa.

Tiếp đó, hàng loạt trận động đất và dư chấn đã tàn phá huyện Majene và thành phố ven biển Mamuju của tỉnh Tây Sulawesi vào ngày 14/1 và 15/1, khiến 81 người thiệt mạng, trong đó 70 người tại huyện Mamuju và 11 người tại Majene.

Những thảm họa nêu trên xảy ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan mạnh tại Indonesia với số ca dương tính và tử vong liên tục tăng.

Theo số liệu của Lực lượng đặc trách ứng phó với COVID-19 của Indonesia, trong khoảng thời gian từ ngày 1-17/1, nước này đã ghi nhận thêm 164.731 ca dương tính.

Tính đến chiều 18/1 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 được phát hiện tại Indonesia đã lên tới 917.554 ca, trong đó có 26.282 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục