GDP của Trung Quốc năm 2020 vượt ngưỡng 100.000 tỷ nhân dân tệ

Kinh tế Trung Quốc được cho là nền kinh tế lớn duy nhất đạt tăng trưởng dương trong bối cảnh toàn cầu năm qua phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
GDP của Trung Quốc năm 2020 vượt ngưỡng 100.000 tỷ nhân dân tệ ảnh 1Quang cảnh cảng hàng hóa ở Khâm Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 14/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/1, Cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc công bố số liệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2020 của nước này đạt 101.598 tỷ nhân dân tệ (tương đương 15.666 tỷ USD) với mức tăng trưởng 2,3%.

Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc kể từ khi tiến hành cải cách mở cửa năm 1978. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này được cho là nền kinh tế lớn duy nhất đạt tăng trưởng dương trong bối cảnh toàn cầu năm qua phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 2021]

Mức tăng trưởng 2,3% cũng vượt hơn dự báo 2% mà hãng tin Pháp AFP tham khảo ý kiến từ 13 thể chế tài chính.

Có được kết quả trên một phần là nhờ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 4/2020 tiếp tục tăng nhanh, đạt 6,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 4,9% của quý trước đó.

Cùng với đó, sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng năm 2020 - một chỉ số kinh tế quan trọng - cũng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục