Apple thiết kế lại iMac lần đầu tiên trong gần một thập kỷ

Tập đoàn công nghệ Mỹ đang lên kế hoạch lần đầu tiên thiết kế lại máy tính để bàn iMac kể từ năm 2012.

Chú thích ảnh
Mặt sau cong của những chiếc iMac hiện tại sẽ được thiết kế lại theo hình phẳng. Ảnh: The Verge

Nguồn tin hiểu biết về kế hoạch cho biết, đây là một phần trong chiến lược chia tay các bộ vi xử lý Intel để trang bị bộ xử lý riêng do Apple phát triển. 

Các mẫu iMac mới sẽ xuất hiện với đường viền đen mỏng hơn bao bọc màn hình và loại bỏ phần "cằm" bằng kim loại khá lớn để có thiết kế tương tự như màn hình Pro Display XDR của Apple. 

Những chiếc iMac thiết kế mới sẽ có mặt sau phẳng, thay vì hình dáng cong như các mẫu truyền thống.

Apple đang lên kế hoạch vào cuối năm nay sẽ tung ra hai phiên bản, có tên mã là J456 và J457, thay thế các mẫu 21,5 inch và 27 inch hiện nay.

Chú thích ảnh
Thiết kế iMac mà Apple đã "chung thuỷ" trong suốt 8 năm qua sẽ được thay thế vào cuối 2021.

Các sản phẩm sắp ra mắt là một phần trong cuộc đại tu toàn bộ dòng máy tính cá nhân của Apple. Tập đoàn có trụ sở tại Cupertino, bang California đang chuyển từ chip Intel, vốn phục vụ các thế hệ MacBook và iMac, sang bộ vi xử lý mang nhãn hiệu Apple Silicon của riêng mình. 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Apple loại gần 40.000 trò chơi trong trong kho ứng dụng tại Trung Quốc
Apple loại gần 40.000 trò chơi trong trong kho ứng dụng tại Trung Quốc

Ngày 31/12, Apple đã xóa 39.000 ứng dụng trò chơi trong kho ứng dụng của Apple tại Trung Quốc. Đây là đợt "dọn dẹp" lớn nhất trong một ngày của Apple, do ngày 31/12 là thời hạn chót hãng này quy định tất cả các nhà phát hành trò chơi phải đăng ký cấp phép ứng dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN