Huy động gần 200 lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại xưởng may giày

Gần 200 cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng tới hiện trường, triển khai phương án ngăn cháy lan và nỗ lực dập tắt đám cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại giày Mỹ Nga ở TP.HCM.
Huy động gần 200 lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại xưởng may giày ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 16/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại giày Mỹ Nga (số 95 đường Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Gần 200 cán bộ chiến sỹ chữa cháy của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực khống chế đám cháy, bảo vệ hơn 3.000m2 nhà xưởng.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút, ngày 15/1, công nhân đang tăng ca tại công ty thì nghe nhiều tiếng nổ lớn. Họ phát hiện lửa bốc lên dữ dội tại khu vực phân xưởng may giày. Mọi người vội sơ tán và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an quận Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú, quận 6 và Đội Chữa cháy khu vực 4 đến hiện trường.

[Lâm Đồng: Cháy lớn trong khu dân cư, lửa bốc cao đến chục mét]

18 xe chữa cháy cùng 198 cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng tới hiện trường, triển khai phương án ngăn cháy lan và nỗ lực dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ nên lực lượng chức năng mất thêm nhiều thời gian phun nước làm mát hiện trường, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Ước tính ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 480m2 khu vực xưởng may giày của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại giày Mỹ Nga (có tổng diện tích khoảng 3.500m2)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục