Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 3.800 viên hồng phiến

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và một số tang vật khác có liên quan.
Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 3.800 viên hồng phiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng đã triệt phá thành công Chuyên án 121Q, bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và một số tang vật khác có liên quan.

Theo đó, vào chiều 14/1/2021 tại quán càphê Nam Hải, đường Nguyễn Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng là Ngân Quân Quỳnh (sinh năm 1990 ở khu 5, thị trấn Hồi Xuân) và Hà Văn Thậm (sinh năm 1994 ở xã Thiên Phủ), đều ở huyện Quan Hóa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy (trong đó, Ngân Xuân Quỳnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy).

[Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 4.200 viên hồng phiến]

Tổ công tác đã thu giữ một bọc vải bên trong chứa hai gói nylon có chứa 3.800 viên thuốc màu hồng. Qua khai nhận ban đầu, các đối tượng thừa nhận số viên thuốc trên là hồng phiến.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục