Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 144 ca mắc mới COVID-19 hôm 14/1, tăng so với 138 ca trước đó một ngày, đánh dấu mức tăng hằng ngày kỷ lục kể từ thời điểm ghi nhận 202 ca ngày 1/3/2020.
Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em bé ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 13/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Dữ liệu chính thức ngày 15/1 cho thấy Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục trong hơn 10 tháng qua do một đợt bùng phát dịch nghiêm trọng ở khu vực Đông Bắc nước này khiến hơn 28 triệu người bị cách ly.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có tất cả 144 ca mắc mới COVID-19 hôm 14/1, tăng so với 138 ca ghi nhận trước đó một ngày, đánh dấu mức tăng hằng ngày kỷ lục kể từ thời điểm ghi nhận 202 ca vào ngày 1/3/2020.

[Trung Quốc ghi nhận ca tử vong do dịch COVID-19 đầu tiên sau 8 tháng]

135 ca nhiễm mới là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 90 trong số đó là ở tỉnh Hà Bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát mới, 43 trường hợp khác được ghi nhận ở tỉnh Hắc Long Giang, các tỉnh Quảng Tây và Thiểm Tây đều ghi nhận thêm một trường hợp.

Các nhà chức trách đang khuyến cáo công chúng hạn chế đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng Hai tới, thời điểm hàng trăm triệu người Trung Quốc di chuyển trong thời gian nghỉ để về quê hoặc đi du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục