Y tế Nhật Bản đối diện nguy cơ quá tải do dịch bệnh COVID-19

Hiện tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Tokyo là 80%, Osaka 66%, Fukushima 60% và Gifu 63%.
Y tế Nhật Bản đối diện nguy cơ quá tải do dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Tokyo đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, việc số ca nhiễm mới COVID-19 ở nước này gia tăng mạnh trong những ngày gần đây đã khiến hệ thống y tế tại nhiều địa phương đối mặt với nguy cơ quá tải.

Hiện tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Tokyo là 80%, Osaka 66%, Fukushima 60% và Gifu 63%. Riêng tại thành phố Kobe, tỷ lệ này lên tới 96% với 154/160 giường đang được sử dụng.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 14/1, Nhật Bản ghi nhận thêm 6.605 ca nhiễm COVID-19 mới và 66 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 311.353, trong đó có 920 ca bệnh nặng.

[Nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt vì COVID-19]

Thủ đô Tokyo ghi nhận 1.502 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca bệnh tại đây vượt ngưỡng 800.000. Trong khi đó, Osaka ghi nhận 11 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 14/1, nâng tổng số ca tử vong lên 714, cao nhất cả nước. Xét trên quy mô dân số Osaka chỉ khoảng 8 triệu người thì đây là một con số đáng báo động.

Về lây nhiễm dịch bệnh, có nhiều ca lây nhiễm trong gia đình (347 trường hợp), tiếp đến là lây nhiễm tại nơi làm việc và các địa điểm ăn uống. Tuy nhiên, sự lây nhiễm tại nơi làm việc dường như đang có xu hướng tăng lên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục