Thủ tướng tuyên dương học sinh Trung học đoạt giải Olympic quốc tế

Với 24 lượt học sinh của năm đoàn tham dự Olympic khu vực và quốc tế, tất cả các đoàn tham dự đều có thí sinh đoạt huy chương Vàng, 100% các học sinh đi thi đều đoạt giải.
Thủ tướng tuyên dương học sinh Trung học đoạt giải Olympic quốc tế ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 8/1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh Trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ nhận thức được vai trò, ý nghĩa của giáo dục và đào tạo, xuyên suốt các kỳ Đại hội Đảng cũng như nhiều hội nghị Trung ương, quan điểm "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu" không hề thay đổi. Đặc biệt, từ thực tiễn đổi mới và những nút thắt phát triển nảy sinh, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp nối tinh thần trên, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII sắp khai mạc tới đây đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ, thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.

Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, có vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao. Đạt được thành tựu đó, không thể không nhắc đến những kết quả, sự đóng góp rất quan trọng của nền giáo dục nước nhà. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam vừa trải qua năm 2020 - một năm đặc biệt khó khăn với cả thế giới. Đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, tạo ra nhiều sự thay đổi trong giáo dục, làm gián đoạn việc học hành của học sinh, sinh viên. Song, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành giáo dục, các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên vẫn đạt được thành tựu nổi bật, rất đáng ghi nhận trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo, trong đó có kết quả của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, chúc mừng các học sinh xuất sắc đã đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2020. Những thành quả đạt được là sự cố gắng tự thân của học sinh, nỗ lực của địa phương, nhà trường; đồng thời, ghi nhận công sức, tâm huyết của nhà giáo, nhà khoa học.

Những nhà giáo đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công tác giảng dạy, tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế cũng như công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi trong cả nước. Các bậc phụ huynh đã dày công dạy dỗ, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em được học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, giành được kết quả cao, mang lại vinh quang cho bản thân các cháu, cho gia đình và cho Tổ quốc.

Thủ tướng tuyên dương học sinh Trung học đoạt giải Olympic quốc tế ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba cho các em học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế 2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo phải có sự phát triển đột phá, chyển biến mạnh hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động. Ngành giáo dục cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có kỹ năng vững vàng, khả năng sáng tạo, làm chủ bản thân để lập nghiệp, phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn nữa, đầy đủ hơn nữa cho việc học tập, rèn luyện của con cháu; quan tâm, đổi mới mô hình trường chuyên, lớp chọn cho phù hợp, hiệu quả để tuyển chọn được ngày càng nhiều học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải quốc tế cũng như phát triển, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai của đất nước.

[Thủ tướng dự Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế]

Với học sinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ những thành tích đạt được là vô cùng đáng quý, đáng tự hào nhưng đây chỉ là bước đầu đầy ý nghĩa trên hành trình học tập và nghiên cứu khoa học. Dù học đại học trong nước hay nước ngoài, các cháu cần tiếp tục nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, có những đam mê, khát khao cháy bỏng trong học tập và nghiên cứu khoa học; tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân để lập thân, lập nghiệp và cống hiến thật nhiều cho đất nước, cho quê hương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn có chính sách phù hợp để khuyến khích, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cháu phát huy hết khả năng sáng tạo nhằm cống hiến, phục vụ Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, nhất định Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên tầm cao mới, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng tuyên dương học sinh Trung học đoạt giải Olympic quốc tế ảnh 3Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chia sẻ về những thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ Olympic, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết năm 2020, các đội tuyển của Việt Nam bước vào kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đặc biệt trong lịch sử nhiều năm của các kỳ thi này.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới, Ban tổ chức các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế quyết định tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, quốc gia nào thi tại quốc gia đó.

Để học sinh không đánh mất cơ hội được thi tài cùng bạn bè quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức đội tuyển tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế với phương án thi phù hợp và an toàn.Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, tổ chức thi theo đúng quy định của Ban tổ chức. Các thí sinh dự thi được quản lý, theo dõi trực tuyến qua hệ thống camera với chế độ thời gian thực của Ban tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế 2020.

Với 24 lượt học sinh của năm đoàn tham dự Olympic khu vực và quốc tế (gồm một đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực châu Á-Thái Bình Dương và bốn đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học và Tin học), các học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc. Tất cả các đoàn tham dự đều có thí sinh đoạt huy chương Vàng, 100% các học sinh đi thi đều đoạt giải (chín huy chương Vàng, tám huy chương Bạc, năm huy chương Đồng và hai Bằng khen).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh nhìn lại năm năm qua (từ 2016 đến nay), có 174 lượt học sinh Việt Nam được cử đi dự thi các môn văn hóa tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Kết quả, các em đã đoạt được 170 huy chương và bằng khen, trong đó có 54 huy chương Vàng, 68 huy chương Bạc, 40 huy chương Đồng và 8 Bằng khen quốc tế. Riêng số huy chương Vàng tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011-2015. Một số đội tuyển duy trì thành tích ổn định, đoạt nhiều giải cao và xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi như đội tuyển Toán, Hoá học, Vật lý và Tin học.

Thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế, khu vực trong năm năm qua có những chuyển biến, tiến bộ theo hướng năm sau cao hơn năm trước và đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè thế giới, được dư luận xã hội đánh giá cao. Kết quả này đã lan tỏa, hun đúc, nuôi dưỡng khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam phát triển đất nước sánh vai với bạn bè quốc tế.

Thủ tướng tuyên dương học sinh Trung học đoạt giải Olympic quốc tế ảnh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho em Bùi Hồng Đức, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đoạt Huy chương Vàng Tin học Quốc tế năm 2019; Huy chương Vàng Tin học Quốc tế năm 2020. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại buổi lễ, các học sinh xuất sắc đã được tặng thưởng Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, em Bùi Hồng Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; bảy học sinh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và bốn học sinh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; năm học sinh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen tặng bảy tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tổ chức học sinh các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen tặng 20 học sinh đoạt thành tích xuất sắc; các đơn vị đồng hành cũng trao tặng quà, học bổng cho các em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục