Bảo vệ của Công ty đột nhập kho vật tư, lấy trộm tài sản trị giá hơn 216 triệu đồng

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, các đối tượng gồm: Đặng Minh Sỹ (sinh năm 1983), Hoàng Thạch Văn (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1990) và Trần Trung Dũng (sinh năm 1985), đều là bảo vệ của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả.

Trước đó, ngày 26/9, Công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận đơn trình báo về việc Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả bị kẻ gian đột nhập vào kho vật tư trộm cắp 143m dây cáp lõi đồng mới các loại, hơn 963 kg sợi dây đồng được tháo gỡ từ động cơ, 35 kg cáp đồng lẫn vỏ nhựa và khoảng 1,5 tấn phế liệu. Ước tính tổng giá trị tài sản hơn 216 triệu đồng.

Sau khi Cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tiến hành xác minh, ngày 27/9, 4 đối tượng Sĩ, Văn, Giang và Dũng đã ra đầu thú, đồng thời khai báo về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trong các đêm 2 và 3/9, 4 đối tượng này đã bàn bạc, thống nhất đổi ca trực, phân công nhau cảnh giới để đồng bọn vào lấy cắp vật tư và kim loại phế liệu của công ty.

Trong 2 lần thực hiện hành vi phạm tội, chúng đã lấy được hơn 1 tấn sắt phế liệu và hơn 400 kg dây cáp điện, bán được 22 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chú thích ảnh
Bị can Bùi Đình Thế tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

 *Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Đình Thế (sinh năm 1991, trú tại tổ 2 khu Minh Hòa, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả) về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận tin báo của anh Đoàn Công Tuấn (sinh năm 1995, trú tại tổ 7, khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình) về việc bị Bùi Đình Thế (hay còn gọi là Kíp Thảo) dùng súng ngắn dí vào đầu.

Quá trình điều tra xác định, ngày 10/10, Bùi Đình Thế nhờ anh Tuấn chuyển hơn 20 triệu đồng để nạp tiền vào tài khoản chơi game trực tuyến với giá 850 nghìn đồng/1 triệu đồng tiền ảo. Tuy nhiên anh Tuấn chỉ nạp 20 triệu đồng còn thực tế Thế được hưởng bao nhiêu tiền ảo trên nick game thì anh Tuấn không rõ.

Đến khoảng 23 giờ ngày 12/10, bức xúc trước việc anh Tuấn bán thẻ game cho mình với giá 890 nghìn đồng chứ không phải là 850 nghìn đồng như đã thỏa thuận nên Thế lái xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-132.54 mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng súng K54, tìm đe dọa đánh anh Tuấn.

Lúc này, Thế gọi anh Tuấn ra xe ô tô để tra hỏi về việc nạp thẻ game không đúng với thỏa thuận ban đầu. Mặc dù anh Tuấn đã xin lỗi nhưng Thế vẫn lấy súng ra đe dọa đánh anh này. Trong lúc Thế không để ý, anh Tuấn bỏ chạy vào trong nhà. Sau khi bỏ đi, 20 phút sau, Thế tiếp tục quay lại cầm theo súng dắt phía sau lưng đi vào quán điện tử tìm anh Tuấn. Quá sợ hãi, anh Tuấn vội chạy lên tầng 2 chốt cửa lại, Tuấn đuổi theo nhưng không mở được của nên bỏ đi. Sau đó, anh Tuấn đã đến Công an thành phố Cẩm Phả trình báo.

Ngày 13/10, Bùi Đình Thế đến Công an phường Cẩm Bình đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng và 2 viên đạn. Theo kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, khẩu súng trên là súng quân dụng “Colt 45” và 2 viên đạn đều sử dụng được. Hiện Công an thành phố Cẩm Phả đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Bùi Đình Thế theo quy định pháp luật.

Trung Nguyên (TTXVN)
Lợi dụng sơ hở, nhân viên chế tác trộm cắp số vàng hơn 640 triệu đồng
Lợi dụng sơ hở, nhân viên chế tác trộm cắp số vàng hơn 640 triệu đồng

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1992, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN