CEO Google lần đầu nói về công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc

CEO Sundar Pichai của Google ngày 16/10 đã công khai đề cập kế hoạch trở lại thị trường Trung Quốc bằng một sản phẩm tìm kiếm và tin tức.
CEO Google lần đầu nói về công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc ảnh 1CEO Sundar Pichai của Google. (Nguồn: Getty)

CEO Sundar Pichai của Google ngày 16/10 đã tiết lộ kế hoạch trở lại thị trường Trung Quốc bằng một sản phẩm tìm kiếm và tin tức.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của trang tin Wired, ông Pichai nói rằng dịch vụ đó có khả năng phục vụ 99% truy vấn tìm kiếm. Ông Pichai mô tả thị trường Trung Quốc là "quan trọng để khám phá," với quy mô và có khả năng rất cao trở thành thị trường có dân số sử dụng Internet lớn nhất, hấp dẫn nhất trên hành tinh.

[Google đang cân nhắc các lựa chọn để quay lại thị trường Trung Quốc]

Cuộc trò chuyện giữa Pichai và nhà báo Steven Levy của Wired đánh dấu lần đầu tiên giám đốc điều hành của Google công khai nói về kế hoạch phát triển hệ thống tìm kiếm trực tuyến cho thị trường Trung Quốc, được biết đến trong nội bộ là Project Dragonfly. Trước đó, thông tin về dự án Dragonfly đã được trang The Intercept tiết lộ.

Ông Pichai cũng cho biết kế hoạch vẫn còn ở giai đoạn "rất sớm" và có thể không tiến triển.

Google đã rời Trung Quốc cách đây tám năm để phản đối luật kiểm duyệt và cáo buộc các vụ tấn công mạng từ cơ quan quản lý của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục