Phát hiện kho vũ khí của IS ở phía Bắc thủ đô Baghdad

Ngày 20/12, truyền thông Trung Đông đưa tin các lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện một kho vũ khí lớn của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở phía Bắc thủ đô Baghdad.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại làng al-Ayadieh, gần Qubuq, phía bắc Tal Afar, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo,  Bộ Quốc phòng Iraq cho hay  lực lượng an ninh tỉnh Saladin đã phát hiện kho vũ khí mà các phần tử IS bỏ lại, trong đó có 25 khẩu súng cối các loại, 41 quả đạn pháo cùng nhiều chất nổ.

Chính phủ Iraq đã tuyên bố đánh bại IS hồi năm 2017, sau 3 năm chống lại tổ chức khủng bố này. Tuy nhiên, các nhóm phiến quân IS hiện vẫn ẩn náu ở một số khu vực tại quốc gia này. Ngày 19/12, Lực lượng Chống khủng bố Iraq (CTS) cho hay từ đầu năm 2020 đến nay đã tiêu diệt 206 tay súng IS và bắt giữ 292 đối tượng khác trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị an ninh mạng của CTS cũng truy tìm thành công 26.280 tài khoản của các nhóm khủng bố trên các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin trực tuyến.

Trong chiến dịch truy quét IS mới đây tại thành phố Mosul với sự hỗ trợ của lực lượng liên quân quốc tế, quân đội Iraq đã tấn công nhóm IS đang ẩn náu ở khu vực Ain al-Jakhsh, tiêu diệt 42 phần tử.

Việt Khoa (TTXVN)
Mỹ đánh giá Iran sở hữu 'kho vũ khí tên lửa lớn nhất Trung Đông'
Mỹ đánh giá Iran sở hữu 'kho vũ khí tên lửa lớn nhất Trung Đông'

Mặc dù phải chịu sức ép trừng phạt trong nhiều thập kỷ, Iran vẫn thành công trong việc phát triển vũ khí tên lửa và hiện đang sở hữu kho vũ khí tên lửa lớn hơn bất kỳ quốc gia Trung Đông nào khác - đó là kết quả một nghiên cứu được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 19/11. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN