Iraq tiêu diệt 42 phần tử IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq Yehia Rasool ngày 13/12 thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt 42 thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong chiến dịch truy quét ở thành phố Mosul phía Bắc đất nước.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại thành phố Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đăng tải trên Twitter, ông Rasool cho biết theo mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và dưới sự giám sát trực tiếp của người đứng đầu đơn vị chống khủng bố, quân đội Iraq đã tấn công nhóm các phần tử IS đang ẩn náu tại khu vực Ain al-Jakhsh ở thành phố Mosul. Trong chiến dịch này, 42 phần tử khủng bố IS đã bị tiêu diệt.

Bên cạnh đó, theo người phát ngôn Rasool, chiến dịch truy quét IS của quân đội Iraq đã được liên quân quốc tế hỗ trợ.

Chính phủ Iraq đã tuyên bố đánh bại IS hồi năm 2017, sau 3 năm chống lại tổ chức khủng bố này. Tuy nhiên, các nhóm phiến quân IS hiện vẫn ẩn náu ở một số khu vực tại quốc gia này.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Hé lộ về chuỗi cung ứng vũ khí và vật liệu cho IS
Hé lộ về chuỗi cung ứng vũ khí và vật liệu cho IS

Ngày 8/12, Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí trong xung đột (CAR) cho biết tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể đã xây dựng được một kho chứa vũ khí và khí tài quân sự lớn, trong đó có cả thuốc nổ và máy bay không người lái thông qua một quá trình thu mua tinh vi, mà chính phủ và các nhà cung cấp đã bỏ qua những dấu hiệu mua bán nguy hiểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN