Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 10/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Trần Đơn, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Trung tướng Võ Minh Lương; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu.

Tham dự buổi lễ còn đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh và đại biểu chức sắc, tôn giáo, già làng, trưởng bản tiêu biểu trên địa bàn Quân khu 7…

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang Quân khu 7 qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Lực lượng vũ trang Quân khu đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thượng tướng Trần Đơn chỉ đạo, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chủ động nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình để tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề xuất với Đảng, Nhà nước giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng với quân đội, nhân dân Campuchia…

Thượng tướng Trần Đơn khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao và tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết chiến thắng”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Chú thích ảnh
 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định, lực lượng vũ trang Quân khu nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là rất nặng nề, giữ gìn môi trường hòa bình, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn là mệnh lệnh, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu hôm nay.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo những thành tựu của lực lượng vũ trang Quân khu 7 sau 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, sinh ra trong bão táp cách mạng, từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mà đỉnh cao là “Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ”, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở, lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Lực lượng vũ trang Quân khu luôn nêu cao khí phách quật cường của dân tộc, truyền thống của quân đội anh hùng, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng của Nam Bộ Thành đồng Tổ quốc cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách lịch sử của mình.

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tự hào đã có đóng góp vào những thắng lợi to lớn của dân tộc, các chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân trên địa bàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. 75 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Quân khu có 841 lượt đơn vị, 534 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trên 17.000 bà mẹ được phong danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7 vì những thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7
Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Ngày 3/12, tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động về nguồn nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN